Tổng thống Iran thăm Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác song phương, tối đa hóa lợi thế của hai nước

Ngày 6-10, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống nước Cộng hoà Hồi giáo Iran Hassan Rouhani đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ đón chính thức Tổng thống Hassan Rouhani tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lã Anh


Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Hassan Rouhani cùng đoàn đại biểu cấp cao Iran tới thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của các vị lãnh đạo Iran trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Trong bối cảnh cả hai nước đều đang bước vào những giai đoạn mới của công cuộc hội nhập và phát triển với những kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng thống Iran tới Việt Nam sẽ tiếp tục tạo động lực mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, tối đa hóa lợi thế của hai nước, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước, vì lợi ích hai dân tộc.

Tổng thống Rouhani bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Tổng thống và đoàn đại biểu cấp cao Iran. Tổng thống bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; khâm phục ý chí của người dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Tổng thống Rouhani chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, duy trì an ninh xã hội và tăng trưởng bền vững, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ hài lòng về những tiến triển trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 40 năm, đặc biệt là những phát triển tích cực sau chuyến thăm Iran của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 3-2016. Hai bên nhất trí tiếp tục truyền thống ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau nhằm phục vụ mục tiêu phát triển vì sự phồn thịnh của hai quốc gia, vì hòa bình ở khu vực và trên thế giới; khẳng định sự cần thiết tăng cường trao đổi đoàn các cấp qua các kênh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, địa phương, nhân dân, doanh nghiệp; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban liên Chính phủ, tham vấn chính trị.

Chia sẻ quan điểm chung về những thay đổi sâu sắc và phức tạp của tình hình quốc tế hiện nay, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các quốc gia đang phát triển cần tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á và Tây Á, vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế; thống nhất sẽ đẩy mạnh tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế đồng thời nhấn mạnh mọi tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc phổ quát được quốc tế thừa nhận.

Tổng thống Rouhani khẳng định, Iran coi trọng quan hệ với Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Phía Iran cảm ơn Việt Nam ủng hộ Iran tham gia Hiệp ước Thân Thiện và Hợp tác ASEAN (TAC).

Hợp tác kinh tế được hai bên xác định là lĩnh vực trọng tâm. Trên cơ sở đó, hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp cận thị trường của nhau để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi cụ thể các biện pháp để sớm đạt mức kim ngạch thương mại 2 tỷ USD trong thời gian tới, trong đó có việc tháo gỡ các cơ chế về thanh toán, thiết lập các cơ chế hợp tác thanh toán giữa các ngân hàng hai nước, thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực hai nước có tiềm năng như dầu khí, sản phẩm hóa dầu, vật liệu xây dựng… Phía Iran bày tỏ mong muốn được đầu tư vào Việt Nam trong các ngành lọc hóa dầu, nhiệt điện, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất dược phẩm, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản…

Tổng thống Rouhani đề xuất hai bên tìm kiếm khả năng hợp tác trồng lúa của Iran ở Việt Nam xuất khẩu cho Iran. Hai bên cũng trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Iran. Tổng thống Rouhani khẳng định thỏa thuận viễn thông sẽ là cơ sở quan trọng để hai nước hợp tác trên lĩnh vực này.

Chủ tịch Trần Đại Quang nhất trí với đề xuất của Tổng thống Rouhani và cho rằng hai nước cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hai bên có thế mạnh như công nghệ thông tin, viễn thông và dầu khí, cho rằng đây là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn hiện nay.

Chủ tịch nước đề nghị phía Iran tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT… có thể triển khai các dự án đầu tư kinh doanh tại thị trường Iran và hoan nghênh các doanh nghiệp Iran đầu tư vào Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí sớm tổ chức kỳ họp lần 9 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Iran tại Iran nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Tổng thống Rouhani.

Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ.

Nguồn SGGP