Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary

Chiều 9/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đang có chuyến thăm Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo sang thăm Việt Nam, coi đó là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực mới cho việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình mà Hungary đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của Hungary nhằm ổn định và phát triển kinh tế, hội nhập khu vực và quốc tế; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ truyền thống giữa hai nước; cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Hungary đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hungary, tiếp tục làm cầu nối hiệu quả cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Hungary; khẳng định Việt Nam quyết tâm phấn đấu nhằm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là giữa hai Quốc hội; chúc nhân dân Hungary tiếp tục đạt được nhiều thành công mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đánh giá cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giành được sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đánh giá cao những kinh nghiệm cũng như uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Hungary thông báo với Tổng Bí thư một số nét lớn về tình hình  Hungary gần đây; về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hungary nhấn mạnh Hungary coi trọng và sẽ nỗ lực để phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống với Việt Nam; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam nhằm thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký; ủng hộ việc Chính phủ Hungary cấp kinh phí để triển khai một số dự án quan trọng tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Hungary tiềm năng mà Việt Nam có nhu cầu, như kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, năng lượng; thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng cầm quyền; làm cầu nối phát triển quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) với Việt Nam; chúc Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Nguồn Chính phủ