Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, chiều 8-7, giờ địa phương (sáng 9-7, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở thủ đô Oa-sinh-tơn. CSIS là cơ quan nghiên cứu và trao đổi học thuật hàng đầu của Hoa Kỳ, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường trao đổi học thuật và đối thoại giữa chính giới, học giả, nhân dân các nước về các vấn đề quan trọng và thiết thực liên quan an ninh, hòa bình và phát triển trên thế giới. (Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại CSIS đăng số báo hôm nay).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi về "Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn phát triển mới". (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi về “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn phát triển mới”. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Tại cuộc nói chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề mà các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, học giả, nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ quan tâm, liên quan quan hệ hợp tác hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Trả lời câu hỏi của ông R.Crô-nin thuộc Trung tâm nghiên cứu Stimson Center, về những vấn đề đối nội và đối ngoại quan trọng nhất sẽ được bàn thảo tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong đời sống chính trị của Việt Nam, được tổ chức 5 năm một lần. Đầu năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XII, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, việc triển khai Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, phân tích dự báo tình hình mới của thế giới, đề ra những chủ trương chiến lược, tầm nhìn trung hạn và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Coi kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Việt Nam tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chăm lo đời sống cho nhân dân, các đối tượng yếu thế, tiếp tục hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới. Về chính trị, Việt Nam tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới cơ chế chính sách, luật pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Quốc phòng an ninh là nhiệm vụ chiến lược, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

Trao đổi về việc tăng cường quan hệ đầu tư, thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Tổng Bí thư cho rằng, đây là nền tảng quan trọng trong quan hệ hai nước. Những năm qua, mặc dù có những bước phát triển rất tích cực, nhưng quan hệ đầu tư, thương mại chưa tương xứng với yêu cầu, mong muốn của hai bên. Sắp tới, với tầm nhìn chiến lược, với sự nỗ lực thúc đẩy của hai bên, với việc sớm kết thúc đàm phán, ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và thực hiện những điều đã cam kết…, quan hệ hợp tác hai nước sẽ có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa. Tổng Bí thư mong muốn Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam, mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ; mong Hoa Kỳ với tiềm lực mạnh, sẽ đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam.

Ông Sato X.Li-mây, Giám đốc Trung tâm Đông – Tây, tổ chức có nhiều quan hệ hợp tác với Việt Nam, bày tỏ sự quan tâm về hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Chia sẻ về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam coi phát triển kinh tế biển là một nhiệm vụ chiến lược, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Năm 2011, hai nước đã ký thỏa thuận về những lĩnh vực cần hợp tác về quốc phòng – an ninh, sắp tới cần tiếp tục bàn, cụ thể hóa để hợp tác đạt kết quả cao hơn, như hợp tác nghiên cứu, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn…

Trước ý kiến cho rằng còn có những quan ngại về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ thẳng thắn: Về vấn đề nhân quyền, Hoa Kỳ quan tâm, Việt Nam cũng rất quan tâm, coi đây là mục tiêu chiến lược, mục tiêu cơ bản để phấn đấu, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, từng cá nhân và cả cộng đồng. Chưa bao giờ chúng tôi có đời sống dân chủ như bây giờ, chăm lo lợi ích của từng người, đồng thời chăm lo lợi ích chung của cộng đồng. Một số người vì vi phạm pháp luật mà bị bắt, xử lý theo pháp luật, chứ hoàn toàn không phải là do tín ngưỡng tôn giáo, hay không tín ngưỡng tôn giáo…

* Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm bàn tròn với đại diện một số doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ, do Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN tổ chức. Tại cuộc tọa đàm, Tổng Bí thư đã trao đổi với các tập đoàn Hoa Kỳ một số nét lớn về tình hình kinh tế Việt Nam, những chủ trương và quyết sách nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, và tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tổng Bí thư cũng mong muốn lắng nghe các ý kiến trao đổi của đại diện các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ liên quan đến hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Đại diện các tập đoàn Hoa Kỳ bày tỏ sự tin tưởng cao vào tiềm năng của Việt Nam, cũng như triển vọng quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá rất cao chuyến thăm chính thức có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ và cho rằng, chuyến thăm sẽ mở ra một mốc mới trong quan hệ giữa hai nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng Hiệp định TPP đang được đàm phán sẽ mang lại nhiều cơ hội thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Các đại diện Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm cao và khẳng định sẽ nhanh chóng triển khai các hoạt động tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư với các đối tác Việt Nam. Đại diện các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đánh giá cao Luật Đầu tư sửa đổi của Việt Nam vì đã cắt giảm đáng kể các lĩnh vực hạn chế đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng nêu một số kiến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn và xây dựng của các doanh nghiệp Hoa Kỳ; ghi nhận đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ vào phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư vào Việt Nam tương xứng vị thế và nguồn lực của Hoa Kỳ. Tổng Bí thư và Đoàn khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là các thủ tục thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, khởi sự doanh nghiệp… Tổng Bí thư mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ tham gia khai thác các cơ hội, đầu tư vào Việt Nam những dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, vừa phục vụ chiến lược kinh doanh toàn cầu của mình, vừa góp phần phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới một tầm cao mới.

* Sáng 9-7, tại Trụ sở Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở thủ đô Oa-sinh-tơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước về ngân hàng, hàng không, dầu khí, điện năng, gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trao Thư chấp thuận chủ trương cấp phép cho Ngân hàng Citibank mở ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; Đại diện Hãng hàng không Vietjet và Tập đoàn Boeing ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mục tiêu phát triển phi đội của Vietjet bằng tàu bay cùng với các dịch vụ và hàng hóa của Boeing; Hãng hàng không Vietjet và công ty Honeywell ký Thỏa thuận hợp tác về thiết kế và chế tạo sản phẩm dữ liệu hàng không để lắp đặt động cơ phụ máy bay cho đội tàu bay mới từ nay đến năm 2017; Hãng hàng không Vietjet ký với Công ty JP Morgan về tài trợ tín dụng xuất khẩu cho việc mua tàu bay mới của Vietjet; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Murphy ký Thỏa thuận hợp tác dầu khí nhằm phát triển kinh doanh tại Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước thứ ba; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Điện lực General Electric ký Bản ghi nhớ hợp tác các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, quản lý doanh nghiệp, vận hành nhà máy và tối ưu hóa dịch vụ, cải thiện ổn định lưới điện đầu tư và phát triển điện gió tại Việt Nam; Thỏa thuận tài trợ giữa Tập đoàn Phú Cường và cơ quan phát triển Thương mại Hoa Kỳ nhằm tài trợ dự án điện gió cho tập đoàn này.

Phát biểu ý kiến trước đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Việt Nam luôn chào đón và khuyến khích ngày càng nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đến làm ăn, đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghệ thông tin, dầu khí, công nghiệp, năng lượng, tài chính ngân hàng, nhất là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó khuyến khích hình thức “đối tác công tư”. Tổng Bí thư nhấn mạnh, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ổn định, an toàn, bình đẳng và minh bạch; cam kết bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo nguyên tắc Hiến pháp đã quy định là “mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm”. Đại diện Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Phòng Thương mại và các doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm và mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại thủ đô Oa-sinh-tơn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng đã hội kiến Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Đ.Sia. Hai bên đã ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình LHQ. Ông Đ.Sia đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực và tham gia có hiệu quả của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ và cho biết, Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực trong hoạt động này.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng hội kiến Thư ký Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ T.Ri-dơ, trong đó đánh giá cao đóng góp của ông T.Ri-dơ và mong muốn ông tiếp tục vận động QH Hoa Kỳ quan tâm và hỗ trợ nhân đạo cần thiết nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, nhất là hoạt động rà phá bom mìn chưa nổ và xử lý môi trường ô nhiễm chất độc hóa học ở Việt Nam.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký kết các hiệp định giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) A.Trốt-xen-bớc về bốn dự án vay vốn ưu đãi (IDA) của WB, với tổng trị giá 507 triệu USD, nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, giao thông xanh và giảm nghèo. Bốn dự án gồm: Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam; Khoản tài trợ bổ sung Dự án cạnh tranh chăn nuôi và an toàn thực phẩm; Khoản tài trợ bổ sung dự án giảm nghèo miền núi phía bắc giai đoạn II; Dự án phát triển giao thông xanh TP Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch WB nêu bật ý nghĩa các dự án vừa được ký kết và nhấn mạnh WB mong muốn tiếp tục đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững của Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong quá trình phát triển.

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tổng Bí thư biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cũng như các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó. Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, làm sâu sắc và phong phú thêm quan hệ Đối tác toàn diện, mở ra hướng phát triển lâu dài quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Tổng Bí thư cho biết, qua chuyến thăm, hai bên hiểu biết nhau hơn, tạo nền tảng tin cậy lẫn nhau. Hai bên gặp nhau ở những nét lớn trong việc đánh giá quan hệ hai nước thời gian qua và đề ra định hướng phát triển quan hệ hai nước trong tương lai. Kết quả chuyến thăm là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, góp phần tăng cường vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư thông báo một số nét về tình hình trong nước, về công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng Bí thư lưu ý cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, tranh thủ tối đa mặt đồng thuận, hạn chế tối đa mặt bất đồng, với tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, tạo thế chiến lược về ngoại giao với các đối tác lớn, quan trọng.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Oa-sinh-tơn, đi thăm TP Niu Oóc.

Nguồn Nhân dân