Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang (CHLB) Myanmar Htin Kyaw, trưa 24-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Naypyidaw, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước CHLB Myanmar.

Myanmar ra tận chân cầu thang máy bay đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương cùng nhiều cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

* Chiều 24-8, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Naypyidaw, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Htin Kyaw chủ trì lễ đón.

1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Myanmar Tin Chô. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Đúng 15 giờ (giờ địa phương), đoàn xe chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Phủ Tổng thống. Tổng thống Htin Kyaw cùng nhiều quan chức cấp cao Myanmar nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống Htin Kyaw mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Myanmar. Tổng thống Htin Kyaw mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

* Tiếp đó, tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc gặp thân mật với Tổng thống Myanmar Htin Kyaw. Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện thân mật, trao đổi thân tình và bày tỏ những tình cảm chân thành, những ấn tượng sâu sắc về lịch sử, đất nước, con người cũng như quan hệ Việt Nam – Myanmar.

* Sau cuộc gặp riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Htin Kyaw.

Tổng thống Htin Kyaw nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước CHLB Myanmar; nhấn mạnh chuyến thăm Myanmar lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dấu mốc lịch sử quan trọng và sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước. Tổng thống Htin Kyaw chúc mừng về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua; đánh giá cao vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn trong thời gian tới.

Tổng thống Htin Kyaw cảm ơn về sự ủng hộ rất tích cực, hiệu quả của Việt Nam đối với đất nước và nhân dân Myanmar trong quá trình cải cách, xây dựng đất nước thời gian qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm đất nước Myanmar tươi đẹp và giàu lòng mến khách; chân thành cảm ơn Tổng thống Htin Kyaw đã dành cho Tổng Bí thư và Đoàn tình cảm nồng hậu, sự đón tiếp trọng thị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí cho rằng, chuyến thăm lần này là dịp để hai bên trao đổi, thống nhất các định hướng chiến lược, tạo dấu mốc mới, tầm cao mới và động lực mới cho quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Tổng Bí thư chân thành cảm ơn về những tình cảm tốt đẹp mà Tổng thống Htin Kyaw đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao và chúc mừng về những thành tựu mà Chính phủ Myanmar đạt được trong quá trình hòa giải dân tộc, cải cách kinh tế và chính trị, mở rộng quan hệ quốc tế; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Htin Kyaw và Chính phủ do đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ đứng đầu, Myanmar tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn trong sự nghiệp hòa hợp dân tộc, cải cách kinh tế, xây dựng đất nước.

Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Htin Kyaw nhất trí cho rằng, Việt Nam và Myanmar có nhiều điểm tương đồng, gần gũi, có quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt đẹp được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đang ngày càng đơm hoa kết trái. Điểm tương đồng của hai dân tộc trong đấu tranh gian khổ để giành độc lập, những năm tháng bị bao vây cấm vận và nỗ lực vươn lên hội nhập với khu vực và thế giới, giúp cho hai nước luôn chia sẻ, đồng cảm với nhau trong hành trình xây dựng, hợp tác phát triển.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy, kể từ chuyến thăm Myanmar của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười năm 1997 và nhất là kể từ khi Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Myanmar tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: Quan hệ chính trị, an ninh và quốc phòng không ngừng được củng cố. Đặc biệt, quan hệ kinh tế – thương mại hai nước phát triển mạnh, với kim ngạch thương mại song phương đạt 548,3 triệu USD năm 2016, vượt mục tiêu kim ngạch 500 triệu USD mà hai nước đã đặt ra. Việt Nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar. Hợp tác trên những lĩnh vực khác tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Trên cơ sở mối quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp giữa hai nước, cũng như những bước phát triển mới ở khu vực và thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Htin Kyaw đã nhất trí thiết lập khuôn khổ quan hệ “Đối tác hợp tác toàn diện” Việt Nam – Myanmar. Hai bên đã trao đổi, nhất trí về các định hướng, phương hướng lớn nhằm tạo dấu mốc mới, tầm cao mới và động lực mới cho quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ chính trị ở các cấp, đặc biệt ở cấp cao nhất, tiếp tục củng cố hơn quan hệ giữa hai nước trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, QH, các ngành và các địa phương; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, trong đó có mở rộng giao lưu giữa thế hệ lãnh đạo trẻ và giữa thanh, thiếu niên hai nước.

Về hợp tác quốc phòng – an ninh, hai bên nhất trí sớm thiết lập Cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng và Phó Tổng tham mưu trưởng và cơ chế Nhóm làm việc chung cấp Cục trưởng đối ngoại; tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp quốc phòng, hợp tác đào tạo quân y; tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), khẳng định cam kết không cho phép bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

Về hợp tác kinh tế, hai bên cho rằng cần phát huy mạnh mẽ đà phát triển hiện nay; tích cực hỗ trợ nhau tổ chức rộng rãi các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư nhằm tăng giá trị thương mại, chú trọng hợp tác trên các lĩnh vực mang tính cầu nối, mở đường như ngân hàng, tài chính, hàng không, viễn thông, các lĩnh vực thế mạnh có yếu tố bổ sung cho nhau như: khoáng sản, nông, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, hàng tiêu dùng. Tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế, đổi mới thể chế và cải cách cơ cấu ở cả ba cấp độ: chính quyền, học giả và doanh nghiệp.

Về tăng cường kết nối giao thông vận tải và du lịch, hai bên nhất trí tăng cường kết nối cả về hàng không, đường bộ, đường thủy như: hợp tác xây dựng cảng biển, vận tải biển, đóng tàu, hợp tác vận tải hàng không, trong đó xem xét khả năng liên doanh lập hãng hàng không hai nước, phát triển các tuyến đường bộ kết nối giữa hai nước và trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) và hợp tác Cam-pu-chia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV), vận tải hành khách, hàng hóa trên các tuyến hành lang kinh tế nối liền hai nước để thúc đẩy quá trình giao lưu thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và Myanmar nói riêng, trong khu vực nói chung.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Tổng thống Htin Kyaw và Chính phủ Myanmar đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Myanmar thời gian qua; mong muốn Chính phủ Myanmar tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện hơn để các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện đóng góp nhiều hơn vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước Myanmar, đồng thời góp phần làm phong phú, tăng cường hiệu quả thực chất cho quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, chuyển hóa tiềm năng hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Tổng thống Htin Kyaw hoan nghênh, đánh giá cao các nhà đầu tư Việt Nam tăng cường đầu tư vào Myanmar trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi; đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam dành 500 triệu USD đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; khẳng định trong nhiều năm qua, Việt Nam và Myanmar chia sẻ nhiều lợi ích, quan điểm tương đồng trong các vấn đề an ninh khu vực và thế giới, luôn tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn tiểu khu vực, khu vực và quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai bên cần tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, quan điểm trong các tổ chức, như Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC) và Tổ chức hợp tác kinh tế ba dòng sông Ay-ây-a-oa-đi – Chao Phray-a – Mê Công (ACMECS) nhằm đẩy mạnh hợp tác sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mê Công, vì sự phát triển thịnh vượng chung của khu vực cũng như của mỗi nước. Tổng thống Htin Kyaw khẳng định, Myanmar hoàn toàn ủng hộ Việt Nam ứng cử ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng các tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) để gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác ở khu vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Htin Kyaw khẳng định, Việt Nam và Myanmar cần phát huy vai trò, tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên khác của ASEAN trong việc duy trì đoàn kết, thống nhất nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực, hiện thực hóa các mục tiêu của Cộng đồng và góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

* Tại Phủ Tổng thống Myanmar, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Htin Kyaw đã chứng kiến lễ ký kết bốn văn bản hợp tác giữa Việt Nam và Myanmar, gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Myanmar; Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2017 – 2020 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ các vấn đề Tôn giáo và Văn hóa Myanmar; Hiệp định hợp tác và hỗ trợ nhau trong vấn đề hải quan giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch – Tài chính Myanmar; Thỏa thuận về hợp tác giáo dục và công nhận bằng cấp giữa hai nước Việt Nam – Myanmar.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Htin Kyaw đã họp báo, thông báo kết quả hội đàm giữa hai bên. Theo đó, hai bên hài lòng về sự phát triển nhanh chóng, tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua; đồng thời nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, cần được phát huy mạnh mẽ. Trên tinh thần hiểu biết, tin cậy, trên cơ sở thành tựu và tiềm năng hợp tác, hai bên đã nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar; trao đổi, thống nhất về các định hướng, biện pháp chỉ đạo triển khai quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN khác trong việc duy trì đoàn kết, tăng cường hợp tác nội khối, phát huy vai trò trung tâm, dẫn dắt của ASEAN trong cấu trúc khu vực và quốc tế, vì sự thịnh vượng chung của khu vực cũng như mỗi nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, việc thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện và thực hiện tốt các thỏa thuận đã đạt được sẽ đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội (QH) Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Chủ tịch QH Myanmar Man Uyn Khang Than.

Chủ tịch QH Man Uyn Khang Than bày tỏ vinh dự và vui mừng được tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm đất nước Myanmar; chúc mừng về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng sang thăm đất nước Myanmar tươi đẹp; chúc mừng nhân dân Myanmar đã đạt nhiều thành tựu trong quá trình cải cách chính trị và kinh tế.

Tổng Bí thư cảm ơn QH và nhân dân Myanmar đã luôn dành tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ quý báu đối với Việt Nam; bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây; đánh giá cao các hình thức hợp tác hiệu quả, thiết thực giữa QH hai nước, nhất là việc duy trì trao đổi đoàn và hoạt động giao lưu của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai bên; cho rằng việc tăng cường quan hệ giữa QH hai nước là một trong các trụ cột của mối quan hệ chính trị giữa hai nước; khẳng định Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Myanmar và ủng hộ tiến trình hòa giải dân tộc của Myanmar.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Chủ tịch QH Man Uyn Khang Than về kết quả hội đàm với Tổng thống Htin Kyaw; nhấn mạnh việc hai nước chính thức thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện là một dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam – Myanmar lên tầm cao mới, phù hợp mong muốn, nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Chủ tịch QH Man Uyn Khang Than cho biết, quan hệ hợp tác giữa QH hai nước không ngừng được củng cố và tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp; đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước. Chủ tịch QH Man Uyn Khang Than nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp nhân dịp thăm chính thức Việt Nam tháng 5 vừa qua và đánh giá cao các nội dung trao đổi với phía Việt Nam về hợp tác giữa QH hai nước, nhất là những kinh nghiệm phát triển du lịch của Việt Nam mà Ngài Chủ tịch tận mắt chứng kiến trong những ngày ở thăm Việt Nam. Chủ tịch Man Uyn Khang Than bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Myanmar.

Trong bầu không khí hữu nghị và hợp tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị QH Myanmar quan tâm, ủng hộ về cơ chế, chính sách và pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Myanmar, đóng góp cho sự phát triển năng động của Myanmar, góp phần tạo cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư mong muốn QH Myanmar, với vai trò và uy tín của mình, tiếp tục đóng góp, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất và vững mạnh, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới; ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, thực hiện DOC và sớm đạt được COC.

Nguồn Nhân dân