Tọa đàm cấp Bộ trưởng về hợp tác du lịch ACMECS

Các Bộ trưởng và lãnh đạo 4 thành phố cho rằng cần có bước đột phá trong kết nối sản phẩm, hài hòa các tiêu chuẩn, dịch vụ

Chiều ngày 10/9, tại TP HCM đã diễn ra Tọa đàm cấp Bộ trưởng về hợp tác du lịch ACMECS. Tham dự có Bộ trưởng phụ trách du lịch của các nước Campuchia, Lào, Việt Nam, thứ trưởng phụ trách du lịch của Myanmar, đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, lãnh đạo 4 thành phố du lịch hạ nguồn sông Mê-kong là Hồ Chí Minh, Phnom Pênh (Campuchia), Yangon (Mianma) và Viên Chăn (Lào). Buổi tọa đàm nhằm thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hợp tác du lịch ACMECS nhằm xây dựng “5 quốc gia- Một điểm đến”.

 


 

Qua một năm triển khai Tuyên bố chung hợp tác du lịch ACMECS, cơ quan du lịch quốc gia các nước đã tích cực hợp tác, giành cho nhau những ưu đãi, phối hợp chặt chẽ tổ chức khảo sát, liên kết sản phẩm du lịch đường sông…Ngành du lịch các nước đã đề xuất lên Chính phủ các biện pháp tháo gỡ rào cản tạo điều kiện thuận lợi cho khách, đi lại giữa các nước ACMECS thuận lợi hơn, các hãng hàng không giá rẻ mở thêm nhiều đường bay và chuyến bay….

Tại tọa đàm, các bộ trưởng và lãnh đạo 4 thành phố cũng thẳng thắn thảo luận những hạn chế, tồn tại của hợp tác du lịch ACMECS. Đó là hạn chế về nguồn lực, sự chưa chủ động của các nước đóng vai trò điều phối, các rào cản đi lại, chưa khuyến khích được sự tham gia của các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch.

 

Bộ trưởng và lãnh đạo 4 thành phố chụp hình lưu niệm

 

Trong thời gian tới, các Bộ trưởng và lãnh đạo 4 thành phố cho rằng cần có bước đột phá trong kết nối sản phẩm, hài hòa các tiêu chuẩn, dịch vụ, thống nhất thủ tục đi lại, từng bước hình thành khu vực thị thực chung ACMECS- theo đúng phương châm “ACMECS, 5 quốc gia- một điểm đến”. Đồng thời cần đẩy mạnh hợp tác công tư trong du lịch, huy động doanh nghiệp, hiệp hội du lịch cùng tham gia, xây dựng sản phẩm du lịch xuyên quốc gia; thống nhất đẩy mạnh thực hiện các sáng kiến tạo điều kiện thuận lợi đi lại hơn nữa cho khách du lịch hướng đến xây dựng cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015./.

Hà Khánh/VOV-TP HCM