Tiền Giang triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ trái cây”

(THTG) Chiều ngày 08-02, tại xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ trái cây”.

Chương trình do Sở Công thương Tiền Giang chủ trì, phối hợp với cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, để vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, tiểu thương trên địa bàn tỉnh, thực hiện giải cứu trái thanh long trái vụ trong đợt thu hoạch đầu năm 2020. Ngay tại lễ triển khai “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ trái cây”,  tập đoàn Central Group Việt Nam thu mua 10 tấn thanh long, để cung cấp cho hệ thống siêu thị bán lẻ trên cả nước.

vlcsnap-2020-02-10-08h49m35s823

Khai mạc chương trình  “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ trái cây”. Ảnh: Lê Thi

Ngoài ra, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang cũng đang kết nối với các chợ truyền thống, các khu – cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ trái thanh long với giá có lợi cho người nông dân. Tiền Giang, hiện có trên 80.000 hecta cây ăn trái các loại, trong đó thanh long nghịch vụ đang thu hoạch với tổng diện tích gần 9.000 hecta, dự kiến tổng sản lượng trên 21.000 tấn trái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát tình hình tiêu thụ trái thanh long

Ngày 08-02, ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh và huyện Chợ Gạo khảo sát, tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ trái thanh long tại Hợp tác xã (HTX) Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo.

vlcsnap-2020-02-10-08h51m35s481

vlcsnap-2020-02-10-09h00m42s547

Sơ chế và đóng gói thanh long ruột đỏ tại HTX Mỹ Tịnh An. Ảnh: Lê Thi

HTX Mỹ Tịnh An hiện thu hút khoảng 150 thành viên, với tổng diện tích trồng thanh long khoảng 150 hecta. HTX Mỹ Tịnh An chuyên thu mua và xuất khẩu trái cây, trong đó có thanh long. HTX bao tiêu thanh long ruột trắng cho thành viên giá thấp nhất 10.000 đồng/kg.  Cụ thể vào tháng 8, tháng 9 năm 2019, khi thị trường giá thanh long ruột trắng rớt giá chỉ còn từ 1.000 đến 2.000 đồng kg, HTX vẫn bao tiêu cho xã viên với giá 10.000 đồng/kg. Thời điểm này, thanh long ruột đỏ được HTX thu mua của nông dân từ 15.000đ đến 20.000đ/kg, theo qui cách từ 350 gram/trái trở lên. Bình quân mỗi ngày HTX thu mua từ 15 đến 20 tấn, thị trường cung cấp chủ yếu của HTX là các siêu thị trong nước và thị trường các nước như: Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc…

Tại buổi khảo sát, ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao vai trò của HTX trong công tác tiêu thụ trái thanh long, nhất là trong thời điểm đầy khó khăn như hiện nay. Ông cho rằng HTX cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, đặc biệt là thời gian tới, HTX nên đầu tư thêm lĩnh vực chế biến trái cây xuất khẩu để nâng cao giá trị trái cây nói chung và trái thanh long nói riêng.

Thùy Trang