Tiền Giang thiếu nguồn trái sầu riêng xuất sang Trung Quốc

Hiện diện tích cây sầu riêng của tỉnh Tiền Giang dẫn đầu cả nước và trái sầu riêng giá đạt mức kỉ lục. Đặc biệt, do nhu cầu xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc tăng cao nên trái cây này rất hút hàng, thiếu nguồn cung cho nhu cầu các đối tác.

Hiện nay, các doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Tiền Giang thu mua trái sầu riêng đạt chuẩn để xuất khẩu sang Trung Quốc với giá cao nhất trong 5 năm qua. Cụ thể, trái sầu riêng giống Ri6, Khổ hoa xanh, Chuồng Bò giá trên 80.000 đồng/kg; giống Monthong giá trên dưới 100.000 đồng/kg. Đối với trái sầu riêng loại 2, loại 3 (chất lượng thấp, mẫu mã chưa đạt yêu cầu) tiêu thụ nội địa giá cũng trên dưới 50.000 đồng/kg. Tuy giá cao nhưng sản lượng trái sầu riêng hiện nay thấp nên “cầu vượt cung”, nhất là trái sầu riêng đạt chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc không đủ số lượng để cung ứng cho đối tác.

Hiện nay, các doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Tiền Giang thu mua trái sầu riêng đạt chuẩn để xuất khẩu sang Trung Quốc với giá cao nhất trong 5 năm qua. Cụ thể, trái sầu riêng giống Ri6, Khổ hoa xanh, Chuồng Bò giá trên 80.000 đồng/kg; giống Monthong giá trên dưới 100.000 đồng/kg. Đối với trái sầu riêng loại 2, loại 3 (chất lượng thấp, mẫu mã chưa đạt yêu cầu) tiêu thụ nội địa giá cũng trên dưới 50.000 đồng/kg. Tuy giá cao nhưng sản lượng trái sầu riêng hiện nay thấp nên “cầu vượt cung”, nhất là trái sầu riêng đạt chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc không đủ số lượng để cung ứng cho đối tác.

Nhà vườn tỉnh Tiền Giang thu hoạch trái sầu riêng phục vụ nhu cầu xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc

Tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 16.000 hecta cây sầu riêng, dẫn đầu diện tích và hiệu quả kinh tế so với 11 loại trái cây chủ lực của tỉnh. Với mức giá ổn định như hiện nay, mỗi hecta cây sầu riêng, nhà vườn có thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

Thị trường mua bán trái sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang sôi động trở lại khi đầu ra thuận lợi.

“Tại thời điểm này, sầu riêng đầu ra thì rất ổn, hàng đang chạy, cung không đủ cầu. Hiện nay, mới khoảng ¼ diện tích sầu riêng bắt đầu có trái, chưa có nhiều. Đến cuối tháng 11 (âm lịch) sẽ có trái nhiều, nhân dân rất phấn khởi, hồ hởi”, ông Dương Trần Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – địa phương có 600 hecta cây sầu riêng chuyên canh chia sẻ./.

Nguồn VOV