Tiền Giang thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản ở khu Bảo tồn Đồng Tháp Mười

(THTG) Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thuỷ sản, ngày 28-3, tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, thuộc xã Xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Các đại biểu thả 2 tấn cá phù hợp với môi trường thiên nhiên của Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Việt Bình

Sau khi ôn lại truyền thống 65 năm ngành Thủy sản (01/4/1959 – 01/4/2024), Ban tổ chức đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; thả phóng sinh những loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học, loài thủy sản bản địa, đặc hữu vào vùng nước tự nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và mang lại lợi ích cho đời sống xã hội.

Ngành Nông nghiệp cũng kêu gọi mọi người không phóng sinh các loài sinh vật ngoại lai xâm hại ra môi trường. Đồng thời bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ; không được săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Tại đây, các đại biểu cũng tiến hành thực hiện nghi thức thả khoảng 2 tấn cá với các chủng loại phù hợp với môi trường thiên nhiên của Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Qua đó nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của tỉnh góp phần phát triển ngành thuỷ sản ngày càng bền vững hơn nữa trong tương lai.

Mạnh Cường