Tiền Giang khuyến khích chuyển đất lúa sang nuôi trồng thủy sản

(THTG) Cùng với cây lâu năm và cây hàng năm, tại Quyết định số 1817 vừa mới ban hành, UBND tỉnh Tiền Giang khuyến khích các huyện phía Tây mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng thu nhập cho người nông dân.

vlcsnap-2022-07-11-09h02m47s727.png

vlcsnap-2022-07-11-09h02m54s682.png

Vùng nuôi cá tra. Ảnh: Minh Trí

Theo kế hoạch, trong năm 2022 này, huyện Cái Bè, Cai Lậy và Tân Phước sẽ chuyển đổi khoảng 45 ha đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, tập trung nhiều nhất ở huyện Cái Bè với khoảng 30 ha. Cùng với nuôi cá thịt các loại và sản xuất cá kiểng thì ươm giống cá tra cũng đang được nông dân chọn sản xuất thay cho cây lúa. Ưu điểm của ươm giống cá tra là chi phí đầu tư thấp, thời gian nuôi một vụ mùa ngắn, nông dân có thể sản xuất luân canh với lúa hoặc có thể ương chuyên canh 3 vụ cá/năm. Mặt khác, nhu cầu tiêu thụ giống cá tra luôn thuận lợi vì cung không đủ cầu trong bối cảnh cá tra thương phẩm phục vụ chế biến xuất khẩu đứng ở mức cao. Hiện với giá bán khoảng 30.000 đồng/kg, sau khi trừ đi chi phí thì lợi nhuận từ ươm giống cá tra cao hơn lúa từ 3 đến 4 lần. Đặc biệt, khi chuyển sang ươm cá tra giống thì nông dân có thể tránh được rủi ro do lũ gây ra./

Kim Nữ