Tiền Giang đầu tư 400 tỉ đồng dự trữ hàng hóa tết

(THTG) Theo Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang cho biết, để cung cấp kịp thời và đầy đủ các mặt hàng phục vụ mùa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tiền Giang có 8 doanh nghiệp tham gia dự trữ và cung ứng hàng hóa thiết yếu, với tổng trị giá trên 400 tỉ đồng. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp đã lập kế hoạch và đặt hàng các loại hàng hóa thiết yếu như: gạo, đường, dầu ăn, bột ngọt, thịt gia súc, thịt gia cầm… với tổng số tiền trên 74 tỉ đồng.

vlcsnap-2019-01-08-08h09m25s309

vlcsnap-2019-01-08-08h10m59s084

vlcsnap-2019-01-08-08h11m18s117

Đa dạng hàng hóa với số lượng lớn được các doanh nghiệp dự trữ cho dịp tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Lê Long

 

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa Tết sẽ được xem xét vay vốn từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, với mức lãi suất ưu đãi giảm từ 1,5 đến 2,5%/năm so với lãi suất thông thường, trong thời gian 4 tháng, với tổng số tiền đã được giải ngân đến thời điểm này trên 32 tỉ đồng.

Thùy Trang