- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Thừa Thiên – Huế: Mưa lũ diễn biến phức tạp, trên 1.300 hộ vùng trũng bị ngập lụt

Ngày 4/12, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục có mưa to. Lượng mưa đo được từ 1-4/12 phổ biến từ 221-560mm. Từ chiều và tối 4/12 trên đất liền tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; ngoài khơi vùng biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8,9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 1-3m; cấp độ rủi ro thiên tai cấp1-2.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Huế bị ngập sâu (ảnh chụp lúc 17h chiều 3/12). Ảnh: Quốc Việt /TTXVN

Trên sông Hương, mực nước đạt đỉnh 2,28m, trên báo động II là 0,28m và sông Bồ tại Phú Ốc 3,74m, trên báo động II là 0,74m lúc 24h ngày 3/12, nay đang xuống chậm.

Các hồ thủy điện xả lũ: Thủy điện Bình Điền lưu lượng nước đến hồ 541m3/s, xả lũ về hạ du với lưu lượng 524 m3/s; tương tự các hồ Hương Điền lưu lượng nước đến hồ 500 m3/s, xả lũ về hạ du 500 m3/s; hồ thủy điện A Lưới lưu lượng nước về 309 m3/s, xả lũ về hạ du 299 m3/s…

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế: Thống kê bước đầu, toàn tỉnh có 1.314 hộ vùng trũng bị ngập lụt từ 0,4-0,5m, tập trung ở các huyện Phú Vang, Phú Lộc. Điển hình có địa bàn như xã Lộc Bổn (Phú Lộc) có tới 700 hộ bị ngập lụt. Đường QL1A từ Km866+200 đến Km867 đoạn qua huyện Phú Lộc bị ngập trên đoạn dài 4 km, sâu 0,8m; tỉnh lộ 14 đi Nam Đông sạt lở (tại km13+100 và km14+100) khoảng 1.000 m3 đất đá. Cả 2 điểm này đã thông xe trở lại vào sáng 4/12.

Mưa to làm các điểm bờ sông Hương, sông Bồ tiếp tục bị sạt lở trên tổng chiều dài 4,4km. Sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà sạt lở trên tổng chiều dài 500m; đoạn qua chợ Nọ (Phú Vang) khoảng 100m làm ảnh hưởng đến 13 hộ dân. Sạt lở bờ biển: Chỉ tính riêng xã Phú Thuận khoảng 1km, ảnh hưởng trực tiếp 100 hộ dân và gây nguy hiểm đến hệ thống điện cao thế 22KV cung cấp cho 10 xã ven biển. Các khu vực bờ biển khác bị sạt lở tiếp tục trên tổng chiều dài 10,5 km tập trung ở xã Phong Hải (huyện Phong Điền); xã Quảng Công (huyện Quảng Điền); Vinh Thanh (huyện Phú Vang); Vinh Hải, Tư Hiền (huyện Phú Lộc).

Điện lực Thừa Thiên – Huế đang triển khai phương án bảo đảm an toàn lưới điện; thường xuyên theo dõi tình hình ngập úng; chủ động cung cấp điện cho các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để vận hành xả lũ theo các phương án đã được duyệt…/.

                                                                                                                                                                                                                                       Quốc Việt/TTXVN

 

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*