Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 24-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI nhằm đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh Tiền Giang.

Tiếp và làm việc với Thủ tướng có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang, đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

 

Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang. Ảnh: Bùi Phong

Đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt với Thủ tướng tình hình thực hiện Nghị quyết 03 năm đầu của nhiệm kỳ, đồng thời nêu đề xuất kiến nghị Trung ương hỗ trợ giải quyết một số vướng mắc mà tỉnh đang gặp phải, đặc biệt là hỗ trợ nguồn vốn thực hiện các dự án khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong 03 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân, kinh tế xã hội Tiền Giang đã có bước phục hồi và tăng trưởng tốt, thể hiện qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 4 trong 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long,  Kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 02 trong 13 tỉnh trong khu vực, thu nhập bình quân đầu người tăng 3,6%.

Lãnh đạo các bộ ngành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Phong

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện của tỉnh Tiền Giang trên mọi lĩnh vực, đồng thời cũng chỉ ra một số mặt hạn chế tỉnh cần tập trung khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Phong

Biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang trong phát triển kinh tế, góp phần lớn vào sự phát triển chung của toàn vùng, song Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, tỉnh chưa hình thành được các trung tâm công nghiệp lớn, chưa kết nối được chuỗi cung ứng trong khu vực và cả nước. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tiền Giang cần tập trung quy hoạch vùng nguyên liệu, kết nối doanh nghiệp, ngân hàng, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng và giữ vững thương hiệu hàng hóa nông sản. Trong đầu tư phải có trọng tâm, trong điểm, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, có đủ năng lực.

Sự quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Thủ tướng và các Bộ ngành Trung ương cho tỉnh là động lực, là tiền đề để tỉnh Tiền Giang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Khánh Hồng