Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khảo sát sạt lở đê biển Gò Công

(THTG) Ngày 27-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng các bộ, ngành Trung ương đến khảo sát tình hình sạt lở đê biển Gò Công – Tiền Giang. Tiếp và đi cùng đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Thu tuong khao sat de bien Go CongThu tuong khao sat de bien Go Cong 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát tình trạng sạt lở đê biển Gò Công. Ảnh: Bá Thủy

Theo số liệu điều tra và thống kê gân đây, Tiền Giang có hơn 21km bờ biển bị xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Tốc độ xâm thực trung bình trong giai đoạn 1990-2018 khoảng 15-17mét/năm; chiều rộng sạt lở trong giai đoạn 1990-2018 bình quân khoảng 420 mét. Tổng diện tích bờ biển bị xói lở từ 1990-2018 là 576,79 hecta. Riêng đoạn đê biển từ Đèn Đỏ đến Tân Thành dài 4 km, tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn, tốc độ sạt lở bình quân 20 mét/năm. Tổng diện tích bờ biển bị xói lở từ 1990-2018 tại khu vực này là 138 hecta.

Phát biểu trong chuyến đi khảo sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu địa phương bên cạnh triển khai các giải pháp xử lý xói lở cứng, cần thực hiện các giải pháp mềm để chắn sóng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Tiền Giang trong việc đối phó với tình trạng xói lở của vùng biển Gò Công.

Thu tuong khao sat de bien Go Cong 3 Thu tuong khao sat de bien Go Cong 4

Thủ tướng đến thăm và tặng quà cho hộ dân bị ảnh hưởng của sạt lở. Ảnh: Bá Thủy

Cũng trong chuyến kháo sát tình hình sạt lở đê biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm gia đình ông Trương Văn Săng, ấp Cầu Muống, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang, là một trong các hộ dân bị ảnh hưởng của tình trạng sạt lở ven đê biển thuộc xã Tân Thành – huyện Gò Công Đông.

Nguyễn Phong