Thủ tướng Chính phủ chủ trì tổng kết ngành nông nghiệp

(THTG) Ngày 04/01 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Bộ NN&PTNT tổ chức với 63 tỉnh và thành phố trong cả nước. Ở điểm cầu Tiền Giang, tham dự hội nghị có có ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các đại biểu trong ngành nông nghiệp.

vlcsnap-2018-01-04-15h02m57s830

vlcsnap-2018-01-04-15h03m37s859 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Thanh Hoàng

Theo đánh giá chung, ngành NN&PTNT trong năm 2017 hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, GDP khu vực nông lâm ngư nghiệp tăng 2,9%, giá trị sản xuất tăng 3,1% so với năm 2016. Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp và đạt hiệu quả cao, nên sản lượng nông sản tăng mạnh trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt, đáp ứng dồi dào thị trường trong và ngoài nước. Thị trường tiêu thụ nông sản ngày càng mở rộng, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 36,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới theo mô hình hợp tác xã, hiệu quả sản xuất đạt được cao hơn. Khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao được tăng cường chuyển giao cho nông dân. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản được kiểm soát chặt chẽ, xây dựng thành công 746 mô hình chuỗi cung ứng nông sản an toàn. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục đầu tư nâng cấp, công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai được đặc biệt quan tâm và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực hoạt động. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến cuối năm 2017, cả nước có 2.884 xã, 43 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

HIEU3391

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương cho biết đang tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao dựa trên thế mạnh cây, con giống chất lượng cao, tạo sản phẩm giá trị gia tăng cao.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đóng góp của ngành nông nghiệp trong sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, để ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển toàn diện theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng yêu cầu: Bộ nông nghiệp, các địa phương với sự tham gia của các doanh nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp công nghệ cao theo hướng giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bảo vệ môi trường, tăng kim ngạch xuất khẩu…

Kim Nữ

Tin kinh tế