Thị xã Cai Lậy lung linh với Lễ hội Hoa đăng bên dòng sông Ba Rài

(THTG) Hòa trong không khí phấn khởi của thị xã Cai Lậy chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (26/12/2013 – 26/12/2023), mừng Đảng – mừng Xuân năm Giáp Thìn 2024, tối ngày 26-12, UBND thị xã Cai Lậy đã tổ chức Lễ hội Hoa đăng.

Lễ hội Hoa đăng được tổ chức bên bờ sông Ba Rài hiền hòa, gắn liền với sự hình thành và phát triển của đô thị Cai Lậy từ xưa đến nay.

Có thể nói, đây là dòng sông của lịch sử, bởi cũng trên dòng sông này – đoạn gần tiếp giáp với Sông Tiền, ngày 15/9/1967 đã diễn ra trận đánh Ba Rài lịch sử, làm phá sản chiến thuật “Hạm đội nhỏ trên sông” của Mỹ nguỵ. Và cũng chính trên dòng sông này, trong những năm tháng chống Pháp đã vang dội hào khí Nam kỳ của chiến thắng Vịnh Bà Thu lịch sử; hay như hình ảnh của bốn vị anh hùng Tứ Kiệt đã vị quốc vong thân sau những chiến công làm cho thực dân Pháp phải khiếp sợ…

Dòng sông Ba Rài lung linh bên 1000 chiếc đèn hoa đăng. Ảnh: Minh Trí

Chính vì ý nghĩa lịch sử to lớn đó, nên kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Cai Lậy, 1.000 chiếc đèn được thắp sáng trong Lễ hội thả Hoa đăng như một lời tri ân, một sự gởi gắm và một ước vọng về một tương lai tươi sáng ở phía trước.

Với mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị văn hóa của người Việt Nam vào những ngày lễ lớn, Lễ hội Hoa đăng cũng nhằm cầu mong cho thị xã Cai Lậy mãi phồn vinh, mưa thuận gió hòa, nhà nhà được no ấm, người người được bình an, hạnh phúc. Ước muốn của người dân về hạnh phúc, ấm no cũng chính là sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cai Lậy, nhằm tiếp tục đưa thị xã Cai Lậy chuyển mình mạnh mẽ; chung tay góp sức hoàn chỉnh thêm diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khang trang và tạo khí thế mới cho thị xã Cai Lậy trên bước đường hội nhập và phát triển.

 Nguyễn Phong