Thành lập Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 29/12, Hội Liện hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức thành lập Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

vlcsnap-2017-12-30-09h58m14s875

vlcsnap-2017-12-30-09h58m42s472

vlcsnap-2017-12-30-09h59m08s551

Quang cảnh hội nghị thành lập Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Phi Phụng

Chi hội Nữ doanh nhân Tiền Giang có 42 thành viên, là nữ doanh nghiệp hoặc tham gia quản trị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chi hội là tổ chức tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng công khai, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Đảng và Nhà nước; trực thuộc Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnhTiền Giang và chịu sự quản lý, hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác phụ nữ.

vlcsnap-2017-12-30-10h00m24s910

vlcsnap-2017-12-30-10h00m10s454

Trao giấy chứng nhận hội viên cho các thành viên Chi hội. Ảnh: Phi Phụng

 Hội nghị cũng đã bầu ra ban chấp hành chi hội gồm 5 thành viên, bà Nguyễn Thị Tuyết – Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Tiền Giang được bầu làm chủ tịch Chi hội nữ doanh nhân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nữ nói riêng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Ông mong muốn trong thời gian tới, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, Chi hội nữ doanh nghiệp tỉnh sẽ là điểm kết nối bền chặt, hợp tác giữa các nữ doanh nhân, doanh nghiệp và là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, hỗ trợ giúp đỡ cùng nhau phát triển.

vlcsnap-2017-12-30-09h59m50s807

 Ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phi Phụng

Hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 2.200 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản trị, sản xuất ra nhiều mặt hàng, sản phẩm đạt chất lượng cao và xuất khẩu sang thị trường các nước, góp phần giải quyết vấn đề lao động, việc làm của tỉnh và thực hiện tốt ngĩa vụ nộp thuế cho ngân sách, cũng như các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Hồng Tuyến