Tăng diện tích nuôi cá ruộng trong mùa lũ thêm 2.000 ha

– Sau khi thu hoạch lúa Hè thu xong, hiện nông dân không thể canh tác vụ lúa Thu Đông tại nhiều cánh đồng thuộc vùng trũng của tỉnh Hậu Giang, nên đang tất bật rào lưới cước bao quanh ruộng của gia đình mình để tiến hành thả cá vào nuôi.
Mô hình nuôi cá ruộng đã được nông dân Hậu Giang thực hiện trong nhiều năm qua do rất nhẹ công chăm sóc và tốn ít chi phí đầu tư, ít chịu rủi ro bởi thời tiết, do đó cho lợi nhuận cao hơn lúa vụ Thu đông. Nông dân chỉ tốn tiền mua lưới cước và cá giống, không phải tốn chi phí mua thức ăn cho cá vì cá tự kiếm mồi trên ruộng từ rong rêu, rơm rạ, lúa chét của vụ trước đến các loài côn trùng để phát triển.

tang dien tich nuoi ca ruong trong mua lu them 2.000 ha hinh anh 1

Nông dân Hậu Giang bao lưới cước quanh ruộng để thả cá nuôi trong mùa lũ năm nay

Các giống cá được nông dân Hậu Giang chọn thả nuôi trên ruộng như cá chép, cá mè, rô phi, cá trê lai, trê vàng… Trung bình 1.000m2 đất ruộng được nông dân thả nuôi từ 2-3kg cá giống, sau gần 4 tháng thả nuôi, bà con sẽ tiến hành thu hoạch với năng suất đạt từ 50-60kg cá thương phẩm.

Theo Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, trong mùa lũ năm nay, toàn tỉnh phấn đấu đạt diện tích nuôi cá ruộng ở mức 7.500ha, vượt 2.000ha so với kế hoạch đầu năm. Về sản lượng phấn đấu đạt hơn 11.600 tấn cá thương phẩm, vượt gần 2.000 tấn cá so với kế hoạch đầu năm.

Ông Nguyễn Út Em ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vừa mua 30kg cá giống các loại về ươm trong các mương nội đồng đợi nước lũ về sẽ dẫn cá lên nuôi trên 1,5ha ruộng.

“Năm nào cũng thả cá hết trơn đó, bị vùng đất này hơi thấp sợ làm lúa khi lũ về mình thu hoạch không kịp do lúa chưa kịp chín nó bị hư hết trơn, thành ra nuôi cá nó khỏe hơn. Mình khỏi phải vệ sinh, gốc rạ đồ cá ăn sạch trơn hà, tới nữa mình bơm nước ra sạ lúa Đông xuân hà” – ông Nguyễn Út Em nói.

Nguồn VOV