Sở NN&PTNT khảo sát thực trạng vườn cây ăn trái phía Bắc Quốc lộ 1A

(THTG) Ngày 02/8, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc sở làm trưởng đoàn đến huyện Cai Lậy khảo sát thực trạng sản xuất cây ăn trái phía Bắc Quốc lộ 1A và đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

vlcsnap-2018-08-03-08h46m08s167

vlcsnap-2018-08-03-08h48m59s700

Đoàn công tác sở NN & PTNT trong buổi làm việc với huyện Cai Lậy. Ảnh: Đoàn Vũ

Trước đây, khu vực này chuyên sản xuất lúa, với diện tích khoảng 450 hecta thuộc 3 xã: Phú Nhuận, Mỹ Thành Bắc và Bình Phú. Thời gian gần đây, khi dự án đường cao tốc tiến hành xây dựng thì hệ thống thuỷ lợi khu vực này thay đổi, sản xuất lúa khó khăn, nên người dân tự phát chuyển đổi sang trồng cây ăn trái như: mít, ổi, bưởi, dừa, sầu riêng,… Do việc chuyển đổi tự phát, nên diện tích cây ăn trái được trồng xen kẻ giữa các ruộng lúa, vì vậy chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp lo ngại các vườn cây ăn trái này sẽ không bền vững.

vlcsnap-2018-08-03-08h49m58s092

vlcsnap-2018-08-03-08h50m51s217

…và khảo sát thực tế tình hình trồng cây ăn trái tại địa phương. Ảnh: Đoàn Vũ

Qua khảo sát thực tế, ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng, do có đường cao tốc đi qua, trong thời gian tới khu vực này chắc chắn sẽ gặp khó khăn về nguồn nước sản xuất lúa, nên người dân từng bước chuyển đổi sang trồng cây ăn trái là tất yếu. Tuy nhiên, để sự chuyển đổi này có hiệu quả và bền vững, ông đề nghị địa phương thống kê lại diện tích cây ăn trái hiện có, xác định loại cây trồng phù hợp để tiến hành quy hoạch vùng trồng. Ngoài ra, chính quyền địa phương cần đầu tư hạ tầng giao thông tương ứng, đồng thời thiết kế hệ thống thuỷ lợi, nâng cấp lại đê bao chắc chắn, để nước lũ không gây thiệt hại các vườn cây. Riêng diện tích sản xuất lúa còn lại, chính quyền cần vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu vụ mùa để tiến tới sản xuất 2 vụ lúa/năm, có thể trồng thêm một vụ rau màu để tăng thêm thu nhập.

Kim Nữ