Sập nhà ở Cửa Bắc: Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân

Khoảng  3h30′ hôm nay (4/8), ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều người. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ các nạn nhân còn mắc kẹt trong tòa nhà. Ảnh HNM

Báo Hà Nội mới cho biết, hiện vẫn còn ít nhất 4 người đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ, cứu nạn….

Căn nhà được dùng làm cửa hàng ăn uống, nhiều nhân viên phục vụ ngủ lại cửa hàng qua đêm. Ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, nằm sát một công trình đang xây dựng ở giai đoạn đào móng.

Thời điểm bị sập, trong nhà có 11 người phần lớn là nhân viên. Ít nhất 7 người được cứu ra ngoài, trong đó một người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 3 nhân viên cửa hàng được giải cứu khỏi nơi mắc kẹt, đang có mặt tại công an phường để phối hợp làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Ảnh VNE

Có mặt tại hiện trường, đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, gần 100 người đã tham gia cứu những người mắc kẹt, gồm cảnh sát phòng chữa cháy, cứu hộ, công an thành phố, công an quận, dân phòng và bộ đội công binh. Nhiều xe cứu thương túc trực bên ngoài.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 2 Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Sửu và Nguyễn Thế Hùng đã tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn.

Một nạn nhân vừa được lực lượng chức năng đưa ra khỏi đống đổ nát. Ảnh HNM
Lực lương y, bác sĩ sẵn sàng công tác cứu nạn. Đến nay đã có 2 nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh HNM
Toàn bộ phố Cửa Bắc bị phong toả để cứu hộ. Ảnh VNE

Theo báo cáo ban đầu từ Công an phường Trúc Bạch, vào hồi 3h30 ngày 4/8, Công an phường Trúc Bạch nhận được tin báo của nhân dân về vụ sập nhà tại 43 phố Cửa Bắc.

Công an phường lập tức huy động toàn bộ lực lượng tới bảo vệ hiện trường, đồng thời báo Ban chỉ huy Công an quận, các đội nghiệp vụ, lực lượng PCCC, lãnh đạo UBND phường cùng các lực lượng chức năng tập trung cứu hộ, cứu nạn.

Qua điều tra xác định, nơi bị sập là căn nhà của ông Trần Tuấn Anh, sinh năm 1964, ở 63 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiện là chủ cơ sở kinh doanh nem Xuân Dần ở 43 Cửa Bắc.

Công an phường Trúc Bạch cũng đã xem xét hiện trường, lấy lời khai người nạn nhân, rà soát thu thập nhân chứng, đồng thời phối hợp với Đội Điều tra hình sự tìm nguyên nhân sập nhà.

Kết quả, xác định tại nơi sập có 8 nhân khẩu bao gồm 6 nam, 2 nữ và đã sơ cứu được 4 người gồm: Anh Nguyễn Vĩnh Duy, sinh năm 1983; anh Trần Văn Dần, sinh năm 1986; anh Nguyễn Hồng Chiến, sinh năm 1999; anh Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1998

Trong đó, anh Duy đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện SaintPaul. Các anh: Dần, Chiến và Thắng được lực lượng chức năng đưa ra khỏi nơi mắc kẹt, hiện đang cung cấp thông tin cho cơ quan công an tại công phường Trúc Bạch.

Danh tính 4 người còn lại gồm: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Hoa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhà xây dựng từ lâu, móng hầu như không có, trong khi đó gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở 41 Cửa Bắc đang sửa chữa, đào móng có khả năng gây ảnh hưởng.

Nhà bà Vân đã xin phép sửa chữa và có công văn số 1123/UBND- QLDT của Phòng quản lý đô thị quận Ba Đình ngày 2/8/2016 về việc chấp thuận khôi phục lại nhà cũ. Công an phường đang hối hợp cùng Đội điều tra Công an quận Ba Đình xác minh làm rõ.

Lãnh đạo Hà Nội họp phương án cứu nạn, cứu hộ. Ảnh HNM

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, lãnh đạo Sở Xây dựng và quận Ba Đình họp phương án cứu hộ, cứu nạn tại một nhà dân gần đó.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu khẩn trương rà soát lại những khu nhà xung quanh khu vực, có tuổi đời lâu năm để lên phương án hướng dẫn người dân tránh nguy hiểm, cải tạo điều kiện sống.

Theo TTXVN, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định (Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội) cho biết: Tính đến thời điểm 8h03 ngày 4/8, lực lượng cứu hộ đã đưa được thêm 2 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của căn nhà bị sập tại 43 phố Cửa Bắc, nâng tổng số người được giải cứu lên thành 6 người. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân đang bị mắc kẹt bên trong.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Doãn Anh cùng các chiến sỹ công an, quân đội, y tế khẩn trương thực hiện các biện pháp di dời đống đổ nát để cứu các nạn nhân.

Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Trưởng ca cấp cứu tại hiện trường cho biết, các lực lượng đã đưa được 2 người thoát ra ngoài và đang cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường vẫn đang có tiếng kêu cứu của những người mắc kẹt trong ngôi nhà sập. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các ca kịp bác sỹ chuẩn bị các phương tiện máy móc chờ khi đưa nạn nhân ra ngoài để cấp cứu kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường. Ảnh HNM

Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng có mặt tại hiện trường, phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ.
Hai Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Nguyễn Thế Hùng tiếp tục bám sát tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ.

Trong quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng tuyệt đối không để ảnh hưởng đến nhà số 45 liền kề, có kết cấu liền tường với nhà sập. Công tác cứu hộ được thống nhất không dùng đến máy móc mà phải vận chuyển, đào bới toàn bộ bằng tay để bảo đảm an toàn tối đa người và tài sản của các hộ dân gần đó.

Thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Thành được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển về Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh HNM

Khoảng 9.00′ lực lượng chức năng đã tiếp cận nạn nhân Nguyễn Văn Thành, bị khối lượng lớn gạch vữa, bê tông chèn lên. Lực lượng cứu hộ dùng kìm cộng lực để cắt bê tông, đưa nạn nhân ra ngoài. Do bị chấn thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Nạn nhân sẽ được đưa về Bệnh viện Thanh Nhàn.

Như vậy, chỉ còn 1 người bị kẹt trong đống đổ nát lúc này là chị Nguyễn Thị Hằng. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu lưu ý lực lượng cứu nạn tiếp tục dùng phương án cắt nhỏ để vận chuyển các khối bê tông ra khỏi hiện trường, khẩn trương nhất có thể để xác định vị trí và giải cứu người mắc kẹt còn lại.