Phụ nữ Tiền Giang phát huy phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới

(THTG) Ngày 08-3, tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Nam kỳ Khởi nghĩa (xã Long Hưng, huyện Châu Thành), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tri ân và kỷ niệm 113 năm ngày sinh, 25 năm ngày mất của bà Nguyễn Thị Thập. Tham dự họp mặt có ông Đỗ Tấn Hùng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Ngọc Thu, con của bà Nguyễn Thị Thập.

Hop mat Phu nuHop mat Phu nu 3Hop mat Phu nu 1

Quang cảnh buổi họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Nam kỳ Khởi nghĩa. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã ôn lại truyền thống 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Thập để thêm tin yêu và tự hào về hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam nói chung, Phụ nữ Tiền Giang nói riêng.

Trong những năm qua, với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN các cấp, cùng chị em phụ nữ trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh.Tiêu biểu là trong cao điểm phòng, chống dịch Covid – 19 vừa qua, với sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, đã góp phần để tỉnh hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch thành công, vừa đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội.

Hop mat Phu nu 5

Bà Lê Ngọc Thu – Con của bà Nguyễn Thị Thập phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt. Ảnh: Đoàn Vũ

Trong không khí vui tươi, ấm áp, bà Lê Ngọc Thu – Con của bà Nguyễn Thị Thập đã chia sẻ tình cảm của mình đối với mẹ; chúc mừng chị em phụ nữ Tiền Giang nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; bà tin tưởng rằng cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động vì sự bình đẳng, tiến bộ, phát triển của phụ nữ góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp văn minh.

Trước đó, nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phữ nữ và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang và gia đình bà Nguyễn Thị Thập đã đến viếng và thắp hương tưởng niệm tại phần mộ bà Nguyễn Thị Thập và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Hop mat Phu nu 8 Hop mat Phu nu 9 Hop mat Phu nu 10

Hội LHPN tỉnh Tiền Giang và gia đình bà Nguyễn Thị Thập dâng hương tưởng nhớ bà Nguyễn Thị Thập. Ảnh: Đoàn Vũ

Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang và gia đình bà Nguyễn Thị Thập đã dâng hương, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ bà Nguyễn Thị Thập, người con ưu tú của quê hương Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đã dành cả cuộc đời mình cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhất là phong trào phụ nữ Việt Nam, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước hôm nay.Đây là việc làm thường xuyên của Hội LHPN tỉnh và người dân nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, qua đó thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Hồng Tuyến