Nông dân dè dặt tăng đàn dù giá heo hơi tăng

(THTG) Giá thịt heo tăng tại các chợ trên địa bàn tỉnh do giá heo hơi tăng cao, tuy nhiên, nhiều hộ nuôi heo vẫn rất dè dặt trong việc tái đàn hay tăng đàn.

vlcsnap-2022-08-12-09h46m48s251.png

vlcsnap-2022-08-12-09h47m23s224.png

Giá heo hơi và giá thịt heo bán tại chợ đang tăng cao. Ảnh: Đoàn Vũ

Giá heo hơi tăng, người chăn nuôi phấn khởi nhưng vẫn thận trọng trong việc tăng đàn do lo ngại giá giảm và giá thức ăn chăn nuôi vẫn không có dấu hiệu giảm. Theo các hộ chăn nuôi cho biết, với giá thức ăn chăn nuôi tăng như hiện nay, để nuôi một con heo đến khi xuất chuồng, thì trung bình người nuôi phải tiêu chi phí khoảng 6 triệu đồng. Các chi phí đầu vào khác như con giống, chuồng trại, nhân công, thuốc thú y, sát trùng, chi phí vận chuyển đều tăng.

vlcsnap-2021-12-31-09h12m34s672.png-700x393

Người dân dè dặt tái đàn cho chí phí đầu vào và sản xuất vẫn còn cao. Ảnh: Minh Trí

Hiện, giá heo hơi đang dao động từ 63.000-68.000 đồng/kg, người chăn nuôi đã có lãi. Tuy nhiên, vì chi phí chăn nuôi quá cao, nếu giá heo quay về dưới 60.000 đồng/kg thì người nuôi sẽ thua lỗ, chính vì vậy, nên nông dân vẫn e ngại việc tái đàn hay tăng đàn. Ngoài ra, dịch tả heo châu Phi vẫn chưa chấm dứt nên người chăn nuôi không dám tăng đàn như trước đây.

Yến Vân