Nông dân cần chủ động các biện pháp phòng chống hạn mặn, triều cường

(THTG) Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang, trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 2 âm lịch, tức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3, độ mặn trên sông Tiền và sông Hàm Luông sẽ tăng cao cộng với mực nước triều cường dâng cao. Vì vậy, các ngành, các cấp tỉnh Tiền Giang đang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, vừa phòng chống hạn mặn vừa ngăn triều cường, nhằm bảo vệ sản xuất, trong đó có vườn cây ăn trái.

Nông dân cần chủ động các biện pháp phòng chống hạn mặn, triều cường.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thì toàn tỉnh có khoảng 35.000 ha cây ăn trái chịu ảnh hưởng trực tiếp của hạn mặn, bao gồm sầu riêng, bưởi, sa pô, vú sữa, xoài, mận, mít…thuộc các xã cặp sông Tiền, trải dài từ xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho đến xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Phần lớn là cây sầu riêng, với diện tích khoảng 22.000 ha. Trong khi đó, sầu riêng là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưng khả năng chịu mặn và chịu ngập úng kém, vì vậy nhà vườn cần theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn và chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả.

Cùng với đó, nhà vườn cần trữ nước ngọt, đủ tưới cho cây trong khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 3 và tưới nước tiết kiệm, theo nguyên tắc sử dụng nước tiết kiệm nhưng hiệu quả cho cây trồng. Cần lưu ý đo độ mặn trước khi tưới cho cây và kết hợp với giữ ẩm gốc cây để bảo vệ bộ rễ trong điều kiện nền nhiệt cao, nắng gay gắt.

Kim Nữ – Minh Nguyên