Mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2557

Ngày 24-5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại nhiều địa phương trên cả nước đã trang trọng tổ chức lễ đón mừng Phật đản, Phật lịch 2557 – Dương lịch 2013.

Tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Đại lễ Phật đản được tổ chức trang trọng, thành kính với sự tham gia của hàng vạn tăng ni, phật tử và người dân. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các phật tử trên đảo Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ mừng Phật đản tại chùa Trường Sa Lớn sáng 24-5. Ảnh: QUỐC THIỆN

Sau các nghi thức tôn giáo, dâng hoa chúc mừng Phật đản, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, cư sĩ, phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài.

Thông điệp nhắc nhở tăng ni, cư sĩ, phật tử tinh tấn, nỗ lực tu tập Pháp hành, trau dồi Giới – Định – Tuệ, xứng đáng là bậc gương mẫu, phạm hạnh trong xã hội, thực hiện tốt công tác Phật sự lợi đạo ích đời, đó chính là tâm hương kính dâng lên Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni.

Thông điệp chỉ rõ mỗi con người sống có trách nhiệm với đất nước là thể hiện lòng tôn kính Đức Từ Phụ và đền đáp bốn ân trong muôn một. Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài dành thời gian và trí tuệ tham gia đợt sinh hoạt rộng rãi góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, xây dựng một bản Hiến pháp của dân, vì dân hướng tới một xã hội phát triển bền vững, công bằng, dân chủ, văn minh.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng Phật đản tới chư vị tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự cùng các chư vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chư tăng ni và đông đảo đồng bào phật tử một năm mới an lạc, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, trong những năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, từng bước củng cố về mọi mặt hoạt động, thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ giáo hội và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc. Trong mọi hoàn cảnh đất nước, Phật giáo Việt Nam đã làm tốt vai trò, khẳng định được vị trí của mình trong lòng dân tộc.

Dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa đến nhu cầu tinh thần, đời sống tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào các tôn giáo trong cả nước, tiếp tục thực hiện nhất quán, xuyên suốt chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó, giúp đồng bào các tôn giáo luôn yên tâm sống tốt đời đẹp đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng ngày, tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình, TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557, dương lịch 2013. Tham dự có đại diện chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo tăng ni, phật tử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện toàn TP; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện HĐND TP, UBND TP, UBMTTQ, Ban Tôn giáo – Dân tộc TP.

Trong diễn văn khai mạc tuyên đọc tại Đại lễ Phật đản, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, đã kêu gọi chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, cư sĩ phật tử Việt Nam hãy phát huy truyền thống dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ và phát triển đạo Phật của Phật giáo Việt Nam đã được thể hiện từ 2.000 năm qua.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá cao vai trò và ảnh hưởng của triết lý và trí tuệ Phật giáo đối với đời sống văn hóa, tâm linh của người Việt Nam, từ khi Phật giáo có mặt ở Việt Nam hơn 2.000 năm qua. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ ngày thành lập đến nay đã luôn thể hiện được vị trí của mình trong lòng dân tộc; thực hiện cứu khổ độ sinh, thông qua hoằng dương Phật pháp vận động tăng ni, phật tử cả nước và tại TP sống trong chánh tín, thực hiện đúng pháp luật nhà nước, làm tròn nghĩa vụ của người công dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, giúp đỡ người già, neo đơn, trẻ tàn tật, mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ…

Kết thúc Đại lễ Phật đản là các nghi thức cúng dường, dâng hoa mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557, dương lịch 2013 và thả chim bồ câu, bong bóng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc…