Một kỳ EURO thành công với nhiều dấu ấn

Khởi tranh từ đêm 10/6 và kết thúc vào đêm 10/7 (giờ địa phương), VCK Giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 15 đã ghi dấu ấn mới bằng chức vô địch của ĐT Bồ Đào Nha.

Lễ khai mạc EURO 2016

1/ Tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960 tại Pháp, sau 56 năm với 15 kỳ EURO, giải đấu năm 2016 cũng diễn ra ở Pháp là giải đấu lần đầu tiên có 24 đội bóng tham gia tranh tài.

Tại EURO 2016, có 5 đội bóng lần đầu tiên đến sân chơi châu lục, gồm: Albania, Xứ Wales, Iceland, Slovakia và Bắc Irceland. Trong số này, 2 đội gây được ấn tượng đẹp là Iceland và Xứ Wales. ĐT  Iceland vào được vòng tứ kết; trong khi đó, ĐT Xứ Wales vào tận bán kết mới chịu thua Bồ Đào Nha.

Danh hiệu EURO 2016:

Đội vô địch: ĐT Bồ Đào Nha

Á quân: ĐT Pháp

Đồng giải Ba: ĐT Đức, ĐT Xứ Wales.

Vua phá lưới (Chiếc giày Vàng): Antoine Griezmann (ĐT Pháp, 6 bàn)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Dimitri Payet (ĐT Pháp)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Renato Sanches (ĐT Bồ Đào Nha).

Thủ môn xuất sắc nhất: Rui Patricio (ĐT Bồ Đào Nha)

Một trong những bàn thắng đẹp nhất EURO 2016: Shaqiri (ĐT Thụy Sĩ) tung cú vô lê làm thủng lưới ĐT Ba Lan trong trận vòng 16 đội ngày 25/6. Thụy Sĩ đã loại Ba Lan sau loạt đá 11 m. Ảnh: UEFA.com

2/ Đến nay, EURO đã có nhà vô địch thứ 10 – ĐT Bồ Đào Nha. Trước đó, đã có 9 đội tuyển bóng đá quốc gia từng giành được danh hiệu này, gồm: Liên Xô (1960), Tây Ban Nha (1964, 2008, 2012), Italy (1968), Đức (1972, 1980, 1996), Tiệp Khắc (Czechslovakia, 1976), Pháp (1984, 2000), Hà Lan (1988), Đan Mạch (1992), Hy Lạp (2004).

3/ Với 51 trận đấu, các cầu thủ đã ghi được tổng cộng 108 bàn thắng; tần suất trung bình là 2,12 bàn/trận.

4/ Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất là tiền đạo Griezman của ĐT Pháp với 6 bàn thắng/7 trận.

ĐT Đức (bị loại ở bán kết) là đội bóng bị thủng lưới ít nhất. Trong 6 trận đấu, thủ môn ĐT Đức chỉ phải vào lưới nhặt bóng 3 lần (trận tứ kết hòa Italy 1-1 và trận bán kết thua Pháp 0-2).

Khu vực dành cho người hâm mộ (fanzone) dưới chân tháp Eiffel ở Paris. Ảnh: mirror.co.uk

5/ Đội bóng ghi dấu ấn đậm nhất là ĐT Bồ Đào Nha, đội giành chức vô địch EURO 2016.

Đây là đội bóng có lượng thời gian thi đấu nhiều nhất với 720 phút (trong đó có 3 trận phải thi đấu hiệp phụ).

Qua 7 trận đấu, các cầu thủ Bồ Đào Nha chỉ thắng đúng 1 trận trong 90 phút thi đấu chính thức (trận thắng Xứ Wales 2-0 ở bán kết).

Ở 4 trận đấu loại trực tiếp (vòng 16 đội, tứ kết, bán kết, chung kết), ĐT Bồ Đào Nha phải thi đấu 2 trận đủ 120 phút (2 hiệp chính, 2 hiệp phụ) và 1 trận phân định kết quả bằng sút luân lưu 11 m.

Trong trận vòng 16 đội, Bồ Đào Nha loại Croatia bằng 1 bàn thắng vào phút 117; trận chung kết ghi bàn thắng vào lưới ĐT Pháp phút 109.

Ở tứ kết, Bồ Đào Nha đã loại Ba Lan sau loạt sút 11 m (hai đội hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu).

Các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng lập “kỷ lục” khi ghi  2 bàn thắng muộn nhất ở giải đấu này nhưng đều là những bàn thắng quyết định số phận một đội tuyển.

Ở vòng 16 đội, Bồ Đào Nha đã… thắng Croatia 0-1 ở tận phút thứ 117 hiệp phụ thứ 2 để vào tứ kết. Còn ở trận chung kết, bàn thắng làm tung lưới ĐT Pháp vào phút 109 của Eder đã giúp ĐT Bồ Đào Nha giành được chức vô địch đầu tiên.

Tiền vệ Renato Sanches trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt trong một trận chung kết EURO (18 tuổi 328 ngày). Kỷ lục cũ thuộc về người đàn anh và là đồng đội của Sanches, Cristiano Ronaldo, người đã góp mặt trong trận chung kết EURO 2004 gặp ĐT Hy Lạp ở thời điểm tròn 19 tuổi 150 ngày.

Sanches cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận đấu loại trực tiếp một kỳ EURO. Gặp ĐT Ba Lan trong trận tứ kết (ngày 1/7), phút 33, Sanches ghi bàn gỡ hòa 1-1. Chung cuộc, Bồ Đào Nha loại Ba Lan sau loạt sút 11 m.

Màn ăn mừng chiến thắng trước ĐT Anh của cầu thủ và cổ động viên Iceland (ngày 28/6). Ảnh: UEFA.com

6/ Nước Pháp đã tổ chức EURO 2016 thành công ở nhiều phương diện nhưng nổi bật nhất vẫn là công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các trận đấu, cho cầu thủ và khán giả.

EURO 2016 diễn ra trong bối cảnh về nguy cơ bị tấn công khủng bố ở mức cao. Vì vậy, nước chủ nhà đã huy động huy động 90.000 cảnh sát để giữ an ninh, trật tự tại nơi các đội tuyển đóng quân, 10 SVĐ,…

Bên cạnh đó, LĐBĐ châu Âu cũng cấm CĐV mang vào sân: Pháo hoa, pháo sáng, bình xịt khí, các chất dễ cháy, bút đèn laser, máy bay điều khiển từ xa, biểu ngữ và cờ gây phản cảm, loa phát thanh, kèn vuvuzela, thuốc lá điện tử, ô dù, mũ bảo hiểm, thang, ghế, túi lớn, va li và các vật dụng vượt quá kích cỡ 25 cm x 25 cm x 25 cm; lon, chai, bình đựng nước được làm bằng thủy tinh, nhựa hoặc vật liệu không vỡ…

EURO 2016 khép lại bằng chức vô địch đầu tiên của ĐT Bồ Đào Nha. Ảnh: UEFA.com

Ngoại trừ một số vụ việc các cổ động viên Nga, Anh, Croatia gây rối nhỏ lẻ (chủ yếu ngoài SVĐ) sau những trận đấu đầu tiên, hình ảnh mà khán giả toàn thế giới thấy được vẫn là không khí lễ hội trên khán đài và những trận đấu “bình yên” trên SVĐ.

Nguồn Chinhphu.vn