Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lúc 12 giờ 30 hôm nay 15-8, tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay 15-8, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu từ 12 giờ 30 ngày 15-8

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM) và Hội trường 25B (đường Quang Trung, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cũng tổ chức lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong 2 ngày quốc tang (14 và 15-8), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Trước đó, sáng 14-8, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức Quốc tang.

Tham dự lễ viếng có các đoàn đại biểu: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan, bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước; các tầng lớp nhân dân, bạn bè, đã từng gắn bó với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cùng thời điểm này, lễ viếng Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM) và Hội trường 25B (đường Quang Trung, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc điếu văn nêu lại tóm tắt cuộc đời cách mạng và những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Ảnh chụp Màn hình 2020-08-15 lúc 12
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc điếu văn – Ảnh chụp màn hình

Điếu văn nhấn mạnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với nhiều năm tháng tham gia các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, trên nhiều cương vị công tác đã có cống hiến không mệt mỏi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng sự phát triển của đất nước. Tên tuổi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gắn liền với nhiều chiến dịch quân sự oai hùng của dân tộc, ông là người trực tiếp đề xuất và triển khai nhiều chủ trương chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (12-1997 – 4-2001), ông đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đã dành nhiều tâm huyết, nỗ lực đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống quan liêu tham nhũng.

Đại diện gia đình đáp từ:

Ảnh chụp Màn hình 2020-08-15 lúc 12
Ảnh chụp Màn hình 2020-08-15 lúc 12Gia quyến, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những người dự lễ tang đi quanh linh cữu tiễn biệt Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ảnh chụp Màn hình 2020-08-15 lúc 12
Ảnh chụp Màn hình 2020-08-15 lúc 12
Ảnh chụp Màn hình 2020-08-15 lúc 13

Ảnh chụp Màn hình 2020-08-15 lúc 13
Ảnh chụp Màn hình 2020-08-15 lúc 13
117707952_328333001631325_5457943150114890984_n
117816858_2700390433542951_6255770917238759990_n

 

Ảnh chụp Màn hình 2020-08-15 lúc 13
117270687_2633615706890819_1881888970777476341_n
117720040_768961287273803_3334771673891259995_n
117714991_323284875388364_5564381164345378649_n
Ảnh chụp Màn hình 2020-08-15 lúc 13
Ảnh chụp Màn hình 2020-08-15 lúc 13

Đoàn linh xa đi trên đường Trần Phú:

117770668_306539807111873_2796307358430377810_n
117760095_2855134778053346_7368012490415445293_n
117773292_394641348168821_8874968237967629948_n
117810211_2775772645970737_7917573264467714699_nĐoàn linh xa tới Nghĩa trang Mai Dịch.

117803194_877154926436855_9080685588897300937_n
117823976_1173522566352418_8324003827700484724_n
117907006_2730190067259306_4530273434431418977_n
Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Đảng ngày 19/6/1949. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khoá VII; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VII, khoá VIII; Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội khoá IX, khoá X.Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 2h5, ngày 07/8/2020 (tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi.
IMG_0082
Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang.

Nguồn NLĐ