Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Kỹ thuật

Chủ tịch nước: Tổng cục Kỹ thuật phải thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (10/9), tại Hà Nội, Tổng Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (10/9/1974-10/9/2014) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các tổng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện các Bộ ngành trung ương và một số địa phương cùng đông đảo các thế hệ cán bộ chiến sĩ của Tổng Cục Kỹ thuật tham dự.

 

Chủ tịch nước phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Châu Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đã nêu bật quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành. Mặc dù chính thức trở thành đơn vị độc lập ngày 10/9/1974, nhưng ngay từ những ngày đầu cách mạng, với quan điểm “người trước, súng sau”, công tác đảm bảo vũ khí trang bị đã được hình thành. Kế thừa và phát huy truyền thống tự lực, tự cường của dân tộc trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của vũ khí trang bị kỹ thuật và sớm có những chủ trương, giải pháp về bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho các lực lượng vũ trang. 

Từ thời kỳ vận động cách mạng tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, cơ bản chúng ta đã tự đảm bảo được vũ khí trang bị kỹ thuật cho các lực lượng vũ trang. Đặc biệt kể từ khi chính thức thành lập Tổng cục kỹ thuật cách đây vừa tròn 40 năm đã đánh dấu bước phát triển mới về chất của quân đội ta trong việc chỉ đạo tập trung, thống nhất công tác kỹ thuật quân sự.

Từ những ngày đầu thành lập, Tổng cục Kỹ thuật đã thực hiện tốt việc đảm bảo vũ khí trang thiết bị kỹ thuật, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước thời kỳ đổi mới, Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục có nhiều đóng góp mang tầm chiến lược, có tính đột phá về công tác kỹ thuật quân sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước.

 

Chủ tịch nước trao Huân chương.

 

Biểu dương và đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Tổng cục Kỹ thuật trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ quốc tế trong suốt 40 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao trọng trách là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và giữ gìn môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Đây là sự mệnh hết sức nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang đối với Quân đội nói chung và Tổng cục Kỹ thuật nói riêng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị: “Tổng cục Kỹ thuật cùng với ngành Kỹ thuật toàn quân phải thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng về công tác kỹ thuật quân sự và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo đảm kỹ thuật để giữ gìn, sử dụng lâu dài số vũ khí, trang thiết bị hiện có, đồng thời tăng cường nghiên cứu làm chủ những vũ khí trang thiết bị mới. Không ngừng chăm lo xây dựng Tổng cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện, trước hết là xây dựng Đảng bộ TCKT trong sạch, vững mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; hướng tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân Chương

 

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật tăng cường bồi dưỡng cho xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ khoa học kỹ thuật cao, tư duy sáng tạo, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp thu hút nhân tài vào phục vụ trong quân đội, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật cao. Đồng thời, Tổng cục kỹ thuật cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cải tiến, hiện đại hóa, nâng cao tính năng chiến thuật, kỹ thuật của vũ khí, trang thiết bị phù hợp với cách đánh và nghệ thuật quân sự Việt Nam; củng cố, tăng cường mối quan hệ với nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai toàn diện công tác kỹ thuật quân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho Tổng cục Kỹ thuật, Chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn Tổng cục sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với Quân đội ta tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam./.

Hoàng Dũng/VOV.VN