Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đối thoại với HTX và quỹ tín dụng nhân dân

(THTG) Ngày 24/8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các Hợp tác xã (HTX), Quỹ tín dụng nhân dân năm 2018.  Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

HTX

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Việt Bình

Tại buổi đối thoại lãnh đạo các HTX, quỹ tín dụng nhân dân đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: hỗ trợ về đất đai; đầu tư kết cấu hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền thành lập và phát triển HTX; hỗ trợ về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật; hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường; xây dựng vùng nguyên liệu, chuỗi liên kết giá trị, xây dựng cánh đồng lớn; chính sách thuế…… Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp các vướng mắc của các hợp tác xã, quỹ tín dụng.

HTX1

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hợp tác xã, quỹ tín dụng hoạt động ổn định và phát triển. Theo đó, ông đề nghị các sở ngành, địa phương ưu tiên, tập trung xem xét giải quyết, tháo gỡ  ngay những  khó khăn của các HTX, quỹ tín dụng đã nêu tại hội nghị này, trong thời gian nhanh nhất. Trên tinh thần chia sẽ khó khăn với các hợp tác xã, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang hứa sẽ luôn đồng hành và sẵn sàng lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho HTX, quỹ tín dụng. Để tạo điều kiện cho các HTX và quỹ tín dụng phát triển hơn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị các HTX cầ phải liên doanh, liên kết để tạo sức mạnh và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Ông cũng phân công cụ thể từng phần việc cho các sở, ngành  triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: tuyên truyền, chính sách thuế, hỗ trợ vốn đầu tư mở rộng qui mô, đầu tư trang thiết bị công nghệ, xúc tiến thương mại… để HTX  và quỹ tín dụng hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo số liệu thống kê, hiện nay toàn tỉnh Tiền Giang có 565 tổ hợp tác, 155 HTX và 1 Liên hiệp HTX.  Trong đó có 97 HTX nông nghiệp, thủy sản, 14 HTX tiểu thủ công nghiệp, 06 HTX thương mại dịch vụ, 03 HTX xây dựng, 19 HTX giao thông vận tải và 16 Quỹ tín dụng nhân dân với hơn 54.000 thành viên. Tổng giá trị tài sản, vốn, quỹ của các HTX hơn 2.700 tỷ đồng, tăng 102% so năm 2017. Doanh thu khu vực kinh tế tập thể đạt hơn 1.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân 56,4 triệu/người/năm. Ngoài ra các HTX trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn đóng góp vào các hoạt động xã hội, từ thiện với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Thùy Trang