Khánh thành công trình nâng cấp Khu di tích Ba Tơ

Công trình nhằm tri ân công lao các thế hệ cha ông vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 5/8, tại Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nâng cấp Khu di tích Ba Tơ.

 

Cắt băng khánh thành công trình nâng cấp Khu di tích Ba Tơ

Công trình nâng cấp Khu di tịch Ba Tơ có tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng. Công trình nhằm tri ân công lao các thế hệ cha ông vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Vùng đất Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, nơi cách đây gần 69 năm, ngày 11/3/1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc Ba Tơ đã làm nên cuộc khởi nghĩa Ba Tơ vang dội, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Quần thể các di tích về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và Đội du kích Ba Tơ được Bộ Văn hóa- Thể thao và Du Lịch công nhận, xếp hạng và cấp Bằng di tích lịch sử-văn hóa Quốc gia vào tháng 7/1980.

 

Các cựu chiến binh thăm khu di tích Ba Tơ

Thiếu tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định: “Công trình này có ý nghĩa hết sức to lớn, khẳng định việc ra đời, chiến thắng và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu 5 mà Đội du kích Ba Tơ chính là tiền thân; khẳng định chân lý vĩ đại, đó là quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Công trình này cùng với các công trình trong quần thể Khu di tích khởi nghĩa Ba Tơ sẽ là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên địa bàn Quân khu”./.

Nguồn VOV