Kashmir – Leh – Thiên đường trên mặt đất

Đến Kashmir tham quan khu trượt tuyết có tuyến cáp treo cao nhất thế giới là một trong những hành trình thú vị hoàn toàn mới tại SPSC TOUR. Kashmir – một vùng đất được xây dựng nên từ chiến tranh sẽ là điểm đến thú vị tại Ấn Độ mà bất kỳ du khách nào cũng muốn đến.

Đến Kashmir tham quan khu trượt tuyết có tuyến cáp treo cao nhất thế giới là một trong những hành trình thú vị hoàn toàn mới tại SPSC TOUR. Kashmir – một vùng đất được xây dựng nên từ chiến tranh sẽ là điểm đến thú vị tại Ấn Độ mà bất kỳ du khách nào cũng muốn đến.

Được biết đến như một thiên đường trên mặt đất, Kashmir là một thành phố đẹp như tranh vẽ nằm ở cực Bắc thuộc bang Jammu và Kashmir miền Tây Bắc Ấn Độ. Ở trong nhà thuyền, đi dạo quanh hồ Dal, thưởng thức các món ăn của Kashmir hay đi mua sắm tại các cửa hàng bán đồ thủ công truyền thống làm từ gỗ óc chó hay những tấm khăn choàng Pashmina. Đắm mình trong khung cảnh xanh tươi của một thung lũng đẹp là đặc điểm thu hút hàng ngàn du khách tới thăm vùng Tây Bắc của Ấn Độ này mỗi năm.

Thành phố Leh nằm trong thung lũng sông Indus ở một ngã tư của tuyến đường thương mại cũ từ Kashgar, Tây Tạng và Kashmir. Tầm quan trọng của nó như là một thị trấn giao dịch trước đây với các phân vùng của Ấn Độ thuộc Anh, và kết thúc với việc đóng cửa biên giới vào năm 1962 trong cuộc chiến tranh Trung – Ấn Độ. Kể từ khi mở cửa cho khách du lịch vào năm 1974, nơi đây đã trở thành một thành phố du lịch nhộn nhịp. Kể từ năm 2000, khách du lịch trong nước (Ấn Độ) đã bắt đầu thăm Ladakh, với một sự gia tăng đáng kể trong năm 2010 sau khi bộ phim 3 Idiots trình chiếu.
Đó là một thị trấn nhỏ, dễ dàng để tham quan. Khu phố cổ là một khu vực nhỏ gọn của ngôi nhà gạch bùn và làn đường hẹp nằm về phía đông của chính Bazar. Changspa là khu nông nghiệp “ngoại ô” nằm về phía Tây Bắc của trung tâm thị trấn, với nhiều nhà nghỉ.

 

Nguồn SGGP