Huyện Tân Phước chủ động phòng xâm nhập mặn bảo vệ khóm

(THTG) Mặc dù không nguy cơ cao như các huyện phía Nam lộ giáp sông Tiền, nhưng do tính chất phức tạp của mùa khô năm nay dự báo gay gắt hơn so với cùng kỳ năm trước nên hiện các ngành, các cấp huyện Tân Phước chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống xâm nhập mặn theo hướng dẫn tại phương án số 447 của UBND tỉnh, nhất là kêu gọi nông dân nâng cao cảnh giác, tích cực bảo vệ hơn 14.000 ha khóm của địa phương.

vlcsnap-2023-07-07-10h24m23s170.png

vlcsnap-2023-07-07-10h25m33s101.png

Nông dân Tân Phước thu hoạch khóm. Ảnh: Anh Tuấn 

Hiện phần lớn diện tích khóm đã thu hoạch xong dịp Tết Nguyên đán vừa qua nên còn lại chủ yếu là chăm sóc sau thu hoạch và xử lí cho ra trái vụ khóm mới. Tuy ở giai đoạn này khóm không cần nhiều nước để duy trì năng suất, song cũng phải bảo đảm có đủ nước tưới cho cây sinh trưởng và phát triển, mặt khác do giống khóm ở địa phương đã trồng lâu năm, khai thác thâm canh trong thời gian dài nên giảm khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giảm khả năng chịu mặn, rất cần nông dân duy trì đủ nước tưới trong thời gian nhất định.

Đến thời điểm này, các cống ngăn mặn ở phía tỉnh Long An, giáp ranh với huyện Tân Phước đã đóng nên giảm mối nguy nước mặn từ sông Vàm Cỏ xâm nhập vào ruộng khóm. Nông dân cần chống hạn cho cây bằng cách tủ rơm lên trái đối với ruộng khóm đang cho trái để hạn chế tình trạng bỏng nắng hoặc bổ sung thêm dinh dưỡng, giúp cây khỏe, tăng khả năng chống chịu với nhiệt độ cao, nắng nóng, khô hạn./

Minh Trí