Hơn 15.000 người tham gia trục vớt lục bình

(THTG) Ngày 09/7, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị sơ kết công tác ra quân thực hiện trục vớt lục bình trong đợt cao điểm từ ngày 7 đến ngày 8/7/2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo số liệu thống kê, tổng số người tham gia đợt cao điểm trục vớt lục bình trên 15.000 người, bao gồm: hội viên nông dân, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Trong 2 ngày đã trục vớt và trục đẩy được khoảng 1.740.000 m2 lục bình, trả lại sự thông thoáng cho gần 280.000 m2 kênh, sông, rạch.

vlcsnap-2018-07-10-09h02m20s878

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác ra quân thực hiện trục vớt lục bình. Ảnh: Việt Bình

vlcsnap-2018-07-10-09h02m33s004

Một số kết quả thực hiện được trong đợt cao điểm trục vớt lục bình. Ảnh: Việt Bình

Đặc biệt, cuộc ra quân được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tiền Giang và hệ thống chính trị, chính quyền các địa phương đã giúp khơi thông dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thuận lợi trong việc tích trữ nguồn nước và tiêu úng khi mưa lớn, tăng diện tích tưới tự chảy, tăng khả năng dẫn nước tưới đến các khu vực cuối nguồn,…góp phần phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

vlcsnap-2018-07-10-09h05m05s770

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trong một lần kiểm tra trục vớt lục bình tại khu vực phía Đông. Ảnh: Việt Bình

Tuy nhiên, hiện trên toàn tỉnh còn khoảng 7.530.000 m2 lục bình cần được trục vớt, trong khi đó, một số tuyến kênh, sông, rạch bị ô nhiễm nặng, gây cản trở công tác trục vớt, thậm chí một số tuyến kênh có nhiều rác, vật nhọn gây nguy hiểm cho lực lượng trục vớt,…

vlcsnap-2018-07-10-09h04m19s516

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao tinh thần xung kích, tự giác của đoàn viên thanh niên và người dân trong đợt cao điểm ra quân vớt lục bình lần này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu các ngành hữu quan nhanh chóng tổ chức trục vớt diện tích lục bình còn lại trước ngày 31/8/2018, kết hợp với tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của lục bình làm ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường, mỹ quan,… từ đó tạo thành phong trào sâu rộng trong nhân dân tự giác vớt lục bình, góp phần thông thoáng lòng sông, kênh, rạch,…

Kim Nữ