HĐND tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác phối hợp

(THTG) Chiều ngày 03/4, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Văn Thi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang cùng chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2019-04-04-08h17m31s529

vlcsnap-2019-04-04-08h16m24s990

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác phối hợp của HĐND tỉnh. Ảnh: Hữu Tâm

Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02 và Nghị quyết liên tịch số 21  của HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc Ban hành Quy chế phối hợp, đã tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của cộng đồng xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh ở địa phương. Ngoài ra, các đơn vị đã tạo sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, tổ chức tiếp xúc cử tri và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã ghi nhận và chuyển  đến cơ quan chức năng gần 8.850 ý kiến, kiến nghị của cử tri, 100%  nội dung kiến nghị đã được trả lời đến cử tri…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế phối hợp trong thời gian qua có những hạn chế như: Công tác phối hợp trong công việc tổ chức tiếp xúc cử tri tuy đã có nhiều đổi mới, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, còn chậm trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri…  Vì vậy, tại hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để đảm bảo phù hợp trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp cho những năm tiếp theo.

vlcsnap-2019-04-04-08h16m48s128

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hữu Tâm

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Việc thực hiện các nội dung phối hợp của HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND và Uỷ ban MTTQ tỉnh Tiền Giang theo quy chế đề ra cơ bản đạt yêu cầu. Thông qua công tác phối hợp, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội và nhân dân được nắm bắt và phản ánh kịp thời giúp cho các ngành, các cấp giải quyết kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đề nghị các đơn vị phối hợp đề ra những nhiệm vụ cụ thể, để kịp thời khắc phục những vấn đề còn hạn chế và có sự tập trung thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp, nhất là trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh, chia sẻ, nắm bắt thông tin giữa các bên trong quá trình quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Hữu Tâm