- Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người. - Giá vàng miếng SJC lại lập đỉnh mới, cao nhất từ trước tới nay, chạm mốc 86 triệu đồng/lượng. - Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục hầu toà. - Huyện Chợ Gạo: Phấn đấu quý I năm 2025 ra mắt huyện nông thôn mới nâng cao. - Không nhận được sự đồng thuận của dân, xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên, Bình Dương dừng việc sáp nhập. - Sản lượng vải thiều sụt giảm mạnh, nông dân Lục Ngạn lo thất thu. - Sản lượng thủy sản ước đạt 2.713,9 nghìn tấn trong 4 tháng. - Di dời, đốn gần 100 cây xanh mở rộng đường vào Tân Sơn Nhất - Thanh long loại 1 tại vườn được thương lái thu mua 45.000 đồng một/kg, tăng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. - TP.HCM phát hiện 5 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong quý 1-2024...

Dư luận tin tưởng vào công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII của Đảng

Từ ngày 20 – 28/1/2016 sẽ diễn ra một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đó là thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đại hội sẽ quyết những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước và nhân dân, trong đó có công tác nhân sự – một vấn đề được nhân dân đặc biệt quan tâm.

Đến thời điểm này, dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị nghiêm túc, công khai, dân chủ. Điều này thể hiện rõ qua báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân năm 2015 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Báo cáo đã nêu rõ, đại bộ phận nhân dân vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng vào đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, không chỉ coi trọng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mà còn coi trọng về trình độ năng lực thực tiễn, uy tín, khả năng đảm đương và hoàn thành nhiệm vụ được giao; có khả năng bảo đảm, tăng cường sự đoàn kết, phát huy dân chủ; có năng lực lãnh đạo, biết phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hòa thượng Danh Lung. (Ảnh:TH)

Trao đổi với chúng tôi, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thường trực hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Chăng-ta-rang-say ở phường 7, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Đối với đồng bào Khmer, từ ngày thành lập Đảng cho đến nay, chúng tôi luôn luôn cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng phum sóc, bản làng ngày càng giàu đẹp. Nhiều nhà sư Khmer mặc dù xuất gia, nhưng vẫn tiếp tục đóng góp cho xã hội. Ngay từ những năm kháng chiến, đường lối chính sách của Đảng hợp với lòng dân, bà con, chư tăng Khmer đã có nhiều đóng góp bảo vệ, xây dựng đất nước.

“Trước thềm Đại hội XII của Đảng, đối với đồng bào Khmer nói chung và các chư tăng Khmer nói riêng, chúng tôi mong muốn Đại hội diễn ra thành công, trong đó chọn được những vị lãnh đạo có năng lực, có tầm, có tài đức, nhất là năng lực về tập hợp các tầng lớp nhân dân. Những đồng chí lãnh đạo chủ chốt phải làm sao huy động được nhân dân Việt Nam để xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer tiếp tục tham gia đóng góp cho Đảng và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”.

PGS.TS Phạm Xanh, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) kỳ vọng vào sự chuẩn bị của Đảng ở Đại hội lần này. Là người theo dõi khá chặt chẽ các hội nghị từ cơ sở tới Trung ương, PGS.TS Phạm Xanh cho rằng, công tác nhân sự đã có sự chuẩn bị hết sức cẩn thận. Cùng với sự cố gắng của Trung ương, đảng bộ các tỉnh, thành cũng tổ chức bồi dưỡng, đào tạo những người có thể đảm nhận tốt các chức vụ lãnh đạo. “Tôi cho rằng, lần này chúng ta đã chuẩn bị hết sức chu đáo trong việc lựa chọn những người vào những vị trí quan trọng ở các cấp bộ đảng” – PGS.TS Phạm Xanh nói.

GS Hoàng Chí Bảo. (Ảnh: Thế Dương)

Đồng tình với ý kiến của PGS.TS Phạm Xanh, GS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương bổ sung thêm, để chuẩn bị nhân sự cấp cao lần này, Trung ương đã mở nhiều lớp đào tạo cán bộ nguồn của Trung ương và đào tạo cho cả các địa phương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Để chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ mới, Trung ương mở tới 6 lớp đào tạo lý luận đặc biệt. Ngay trong Ban Chấp hành Trung ương cũng thực hiện một chương trình học tập, nghiên cứu lý luận từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghe những chuyên đề lý luận mới, cập nhập những kiến thức mới gọi là tầm nhìn tư duy chiến lược…GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: “Đảng ta đã làm những bước rất thận trọng. Một là thăm dò; Hai là ghi phiếu tín nhiệm”.

Cùng chia sẻ mối quan tâm về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Tài Phương, kiều bào Mỹ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, quan điểm của Đảng, Nhà nước là kiều bào ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Quan điểm đó đã phát huy được tiềm lực và kiều bào đã cảm thấy vô cùng phấn khởi và vui mừng vì bà con sống xa Tổ quốc mà được Đảng, Nhà nước coi trọng. Đáp lại sự yêu mến đó, nhiều người dân đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc, nhất là trước những sự kiện trọng đại như Đại hội lần thứ XII của Đảng. Kiều bào ở Mỹ coi sự kiện chính trị này như là cầu nối để biểu thị tấm lòng luôn hướng về quê hương, Tổ quốc của mình.

Mặc dù đang sinh sống và làm việc xa quê hương, song ông Tài Phương vẫn thường xuyên theo dõi tình hình đất nước. Ông khẳng định, những sự kiện lớn như Đại hội Đảng luôn được ông nói riêng và bà con Việt kiều Mỹ nói chung quan tâm vì đây là dịp để bà con hiểu rõ hơn về tình hình đất nước trong hiện tại và tương lai.

Ông Tài Phương. (Ảnh: TH)

Ông Tài Phương nêu rõ: “Bà con kiều bào cũng mong muốn Đảng sẽ ban hành thêm nhiều chính sách có lợi cho sự phát triển đất nước. Những chính sách đã đi vào cuộc sống thì làm sao có sức ảnh hưởng lớn hơn, mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Và mong có những chính sách mới thật đúng, thật trúng với tâm tư, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân”.

Lấy ví dụ trực tiếp từ Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, ông Tài Phương cho rằng, về mặt chính sách, Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 đều rất đúng đắn, toát lên đầy đủ việc Đảng và nhà nước luôn  quan tâm đến bà con kiều bào. Đồng thời đây là nền tảng thúc đẩy kiều bào gắn bó với quê hương đất nước, tạo điều kiện cho bà con tham gia xây dựng quê hương đất nước…Bên cạnh đó, trong thời gian tới, cần khắc phục một số những hạn chế, rào cản trong quá trình thực hiện nghị quyết.

“Rào cản này theo tôi nhận định chủ yếu vẫn là do con người. Chính sách tốt nhưng những người thực thi không tốt thì chính sách cũng xa vời. Bởi vậy, để tháo gỡ, chúng tôi nghĩ rằng nhà nước nên có chương trình tập huấn cụ thể, thiết thực” – ông Tài Phương nêu lên. Từ chính sách cụ thể trên, nói rộng ra về vấn đề phát triển đất nước, ông Tài Phương  mong muốn Đại hội XII của Đảng sẽ chọn được Ban Chấp hành mới trẻ hóa, năng động, làm được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước, cho nhân dân. Cùng với vấn đề đức, vấn đề tài cũng phải coi trọng. Tài ở đây là những vấn đề trên cơ sở đường lối Đảng đã vạch ra là phải dám làm, dám quyết, dám chịu trách nhiệm.

Mỗi người dân Việt Nam, bất kể ở hoàn cảnh, địa vị nào, bằng những ý kiến đóng góp của mình cho Đại hội, chính là thể hiện sự tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam và trách nhiệm công dân của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ lòng yêu mến của nhân dân với Đảng, bản thân mỗi người cầm lá phiếu để lựa chọn đội ngũ cán bộ phải chọn được những người có đủ đức, đủ tài vào các chức vụ lãnh đạo để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hóa về chính trị, tham nhũng, lợi ích nhóm để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới…/.

Nguồn dangcongsan.vn

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*