Du lịch Tiền Giang nhộn nhịp những ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán

(THTG) Theo Ban quản lý Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho, tình hình hoạt động du lịch trong 02 ngày 02 và 03/02 /2019 (nhằm ngày 28 và 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất), lượng khách tăng khoảng 20% so với cùng thời điểm năm 2018.

Khach du lich Khach du lich2

Khách du lịch đến Tiền Giang tăng cao trong ngày đầu tiên nghỉ Tết. Ảnh: Việt Bình

Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho đã đón tiếp và phục vụ trên 3.400 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng thời điểm năm 2018. Trong đó, chủ yếu là khách quốc tế đến từ các nước: Nhật Bản, Úc, Đài Loan…

Để thu hút khách du lịch, trong thời gian qua, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã đầu tư, nâng cấp các công trình vui chơi, giải trí, trong đó điểm nhấn là tuần lễ Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2018 đã tạo nên những nét riêng của tỉnh Tiền Giang về du lịch sinh thái sông nước miệt vườn.

Khach du lich4 Khach du lich5

Du khách chọn mua hàng lưu niệm. Ảnh: Việt Bình

Điều đáng lưu ý là mặc dù lượng khách du lịch đến với Tiền Giang tăng cao, nhưng giá các tour, tuyến du lịch, thức ăn, chi phí phục vụ đều không tăng giá dịch vụ; hoạt động của các phương tiện thủy bộ, đưa rước khách đều đảm bảo an toàn. Tình hình an ninh trật tự diễn ra rất tốt; các điểm tham quan đảm bảo tốt vệ sinh môi trường để phục vụ khách du lịch tham quan. Đây chính là những yếu tố thu hút đông du khách đến với Tiền Giang.

Trong năm 2018, ngành du lịch của tỉnh Tiền Giang đón trên 2 triệu lượt khách, đạt trên 100,8% so với kế hoạch, tăng 8,9% so với năm 2017. Trong đó, có trên 811.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 10% và trên 1,2 triệu lượt khách nội địa, tăng trên 8% so với năm 2017. Doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt trên 990 tỷ đồng, đạt trên 109,6% so với kế hoạch, tăng hơn 26% so với năm 2017.

Hữu Tâm