Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

     Trong hai ngày 5 và 6/4, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.


Cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4. 
Ảnh: HH
 


Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu từng cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo cần tập trung nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Qua đó, thấy rõ những công việc phải làm và quyết tâm thực hiện cho kỳ được. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy ý thức, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Nghị quyết, từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần gương mẫu thực hiện tự kiểm điểm, soi lại mình, cái gì khiếm khuyết thì khắc phục, sửa chữa, cái gì tốt đẹp thì phát huy. Đồng thời, cần phát huy vai trò, nhiệm vụ của cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương để làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý, đối với các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ cơ quan, cần căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương để xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, nội dung và thời gian quy định. Trong quá trình triển khai, cần kiểm tra, đôn đốc thực hiện để có kết quả cụ thể. Cùng với việc thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra, coi đây là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đồng thời, phải tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra. Trong đó, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân với Đảng, là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt.

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu dự Hội nghị được nghe phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020”; thảo luận và thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết./.