Chuẩn bị di dời tiểu thương Trung tâm thương mại Mỹ Tho để đầu tư cải tạo.

(THTG) Dự án Trung tâm thương mại Mỹ Tho, nằm trên địa bàn phường 1, thành phố Mỹ Tho, sau thời gian kêu gọi đầu tư cải tạo, hiện đã có nhà đầu tư đến khảo sát chuẩn bị đầu tư. Trong quá trình cải tạo, các hộ tiểu thương đang kinh doanh sẽ được di dời và bố trí về các chợ trong thành phố Mỹ Tho để tiếp tục buôn bán.

vlcsnap-2018-09-17-14h46m08s923

vlcsnap-2018-09-17-14h46m14s115

Các hộ kinh doanh tại chợ Mỹ Tho sẽ di dời để thưc hiện dự án đầu tư cải tạo chợ. Ảnh: Trần Liêm

Sau khi có kế hoạch cải tạo, hiện thành phố Mỹ Tho đã ngưng thu phí thuê mặt bằng của các tiểu thương, vì vậy công tác di dời cũng đơn giản các thủ tục hành chính để hỗ trợ bà con tiểu thương di dời. Theo số liệu thống kê, sẽ có 108 sạp kinh doanh của các tiểu thương được di dời về các chợ như: Chợ Thạnh Trị, chợ Mỹ Tho, Chợ Cũ, Chợ Vòng Nhỏ. Sau khi di dời, dự kiến trong tháng 9 này, UBND thành phố Mỹ Tho sẽ ký kết với nhà đầu tư là Công ty Hợp Phát, Tp. Hồ Chí Minh.

vlcsnap-2018-09-17-14h47m02s849

vlcsnap-2018-09-17-14h47m41s850

Toàn cảnh Trung tâm thương mại phường 1 thành phố Mỹ Tho. Ảnh: Trần Liêm

Dự án cải tạo Trung tâm thương mại Mỹ Tho có diện tích sử dụng hơn 6.000 m2, tổng vốn đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng. Mục đích của dự án nhằm cải tạo và nâng cấp các hạng mục, góp phần hình thành và phát triển các Trung tâm thương mại trên địa bàn theo hướng văn minh, sạch đẹp, tạo công ăn việc làm và thuận lợi trong giao thương buôn bán của nhân dân.

Thanh Thảo