Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân ảnh hưởng dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Ngày 28-8, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân Trần Văn Đỉnh – Giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cái Bè bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

vlcsnap-2019-08-28-15h35m24s968

vlcsnap-2019-08-28-15h41m05s246

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Long

Theo ông Đỉnh trình bày, cửa hàng xăng dầu của công ty nằm trong đoạn có cầu vượt dự án cao tốc thuộc tỉnh lộ 861, ngang xã An Thái Đông, có 49 trường hợp giải tỏa, 48 hộ dân đã thống nhất và đã hoàn tất di dời. Qua các bước giải quyết cấp huyện, công ty đồng ý di dời, nhưng kiến nghị tăng giá đền bù để đảm bảo tìm mặt bằng khác tổ chức tái sản xuất kinh doanh. Nay ông kiến nghị với chủ tịch UBND tỉnh 2 nội dung: xem xét giá đền bù và đề nghị kéo theo diện tích còn lại.

vlcsnap-2019-08-28-15h37m52s029

vlcsnap-2019-08-28-15h37m10s952

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Lê Long

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng – chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: tuyến đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận là dự án lớn của cả nước, 48 hộ dân đã đồng ý đền bù di dời, chỉ còn lại công ty, những khiếu nại của công ty vì lợi ích cổ đông và doanh nghiệp nhưng chưa đúng theo qui định pháp luật. Vì vậy, ông Trần Văn Đỉnh nên tổ chức cuộc họp cổ đông giải thích và trao đổi ý kiến tạo sự thống nhất trong cổ đông, đến chiều ngày 29.8 báo cáo văn bản cuộc họp về UBND tỉnh. Ngoài ra, chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Cái Bè tiến hành các bước thu hồi diện tích giải tỏa mà công ty thống nhất giao mặt bằng qua các bước làm việc theo quy định. Về diện tích kéo theo tinh thần sẽ xem xét hỗ trợ tối đa đúng theo qui định tạo thuận lợi cho công ty ổn định kinh doanh, ghi nhận ý kiến trình bày phía công ty và đề nghị sở ban ngành phối hợp UBND huyện Cái Bè giải quyết sớm để đảm bảo tiến độ xây dựng dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Thanh Thảo