Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm việc về chế biến trái thanh long

(THTG) Ngày 11-3, ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang về việc phát triển chế biến trái thanh long trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh và các doanh nghiệp tiếp và làm việc với đoàn.

vlcsnap-2020-03-11-14h44m03s069

vlcsnap-2020-03-11-14h44m13s385

Quang cảnh buổi làm việc của  Liên minh Hợp tác xã  Việt Nam tại Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí

Cùng với tỉnh Bình Thuận và Long An, tỉnh Tiền Giang có diện tích, năng suất và sản lượng thanh long mỗi năm mỗi tăng. Tính đến đến tháng 3 năm 2020, diện tích thanh long toàn tỉnh đạt 9.139 hecta, tổng sản lượng đạt gần 200.000 tấn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thanh long chủ yếu tiêu thụ trái tươi và phụ thuộc phần lớn vào thị trường Trung Quốc, nên thường xuyên đối diện với tình trạng được mùa mất giá, hoặc tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch còn cao, do số lượng hàng dạt còn chiếm tỷ trọng lớn, nên lợi nhuận của người trồng thanh long chưa đạt được đến mức tối đa.

vlcsnap-2020-02-21-09h06m11s083

2

Thanh long là trái cây đặc sản của vùng đất Chợ Gạo – Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Từ tiềm năng thuận lợi về vùng trồng tập trung chuyên canh, cơ cấu giống tốt của thanh long Tiền Giang, Liên minh HTX Việt Nam làm cầu nối với các doanh nghiệp đến Tiền Giang tìm hiểu thực tế, phối hợp cùng với chính quyền các cấp, các sở ngành và nông dân đầu tư phát triển chế biến thanh long, nhằm mục tiêu giải quyết được bài toán khó khăn về thị trường tiêu thụ trái thanh tươi, đồng thời tận dụng nguồn thanh long chưa đạt chuẩn xuất khẩu tươi, tạo thành một chuỗi khép kín, từ sản xuất đến tiêu thụ theo xu hướng tối ưu hóa tiêu thụ nông sản của các nước tiên tiến trên thế giới.

vlcsnap-2020-03-11-14h46m48s558

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Trí

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cảm ơn sư quan tâm của trung ương, nhất là Liên minh HTX Việt Nam trong việc làm cầu nối với các nhà doanh nghiệp đầu tư phát triển chế biến thanh long cho nông dân tỉnh Tiền Giang. Ông khẳng định Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư chế biến thanh long nói riêng và chế biến nông sản nói chung. Đồng thời, ông chỉ đạo các cấp và các ngành phối hợp tích cực với nhà đầu tư trong xúc tiến thực hiện các nhà máy chế biến thanh long tại địa phương, cũng như tuyên truyền, vận động nông dân canh tác theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, cung cấp nguyên liệu tốt nhất cho nhà đầu tư chế biến.

Kim Nữ