Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn mong muốn xây dựng hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Quốc hội Australia.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, bà Bronwyn Bishop- Chủ tịch Hạ viện Australia dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Australia đang có chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 12-14/9. Chiều ngày 13/9 tại Hà Nội, ngay sau Lễ đón chính thức, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Úc 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của bà Bronwyn Bishop tới Việt Nam lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ Australia dành cho Việt Nam, nhất là trong hợp tác đầu tư, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, thúc đẩy trao đổi thương mại.

Trong hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đặc biệt là trong việc thực hiện thỏa thuận đã ký. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước cũng đã hoạt động tích cực, hiệu quả trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn mong muốn xây dựng hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Quốc hội các nước trên thế giới, trong đó có Australia. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác để nâng cao vị thế của mỗi nước trên trường khu vực và quốc tế, cũng như nỗ lực cùng nhau xây dựng khu vực Châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước hội đàm.

Bà Bronwyn Bishop bày tỏ hân hạnh được thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp và phát triển với tư cách là Chủ tịch Hạ viện Australia. Bà Chủ tịch Hạ viện Australia mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cũng như kinh nghiệm phát triển, nâng cao đời sống cho người dân. Hai bên tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ nhau trên các diễn đàn Nghị viện quốc tế. Bà Bronwyn Bishop khẳng định, Quốc hội, cũng như Chính phủ Australia luôn sẵn sàng hợp tác chặc chẽ với Quốc hội, Chính phủ Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Australia cũng tán thành với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, trao đổi thương mai. Hai bên đang có nhiều cơ hội hợp tác, hiểu biết lẫn nhau.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Bà Chủ tịch Hạ viện Australia tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội vào năm 2015./.

Ngọc Thạch – Lê Thanh – Chí Phương/VOV.VN