Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

Chiều 16-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật Ðoàn đại biểu các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, các nghệ sĩ đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, nhân dịp diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Thay mặt các nghệ sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội báo cáo Chủ tịch nước những kết quả mà ngành sân khấu đạt được trong năm năm qua và những hoạt động chuẩn bị cho Ðại hội VIII của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, các nghệ sĩ bày tỏ niềm xúc động và biết ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển sân khấu nước nhà, đồng thời bày tỏ quyết tâm nỗ lực, cống hiến hết mình để đưa nền sân khấu Việt Nam phát triển, sánh ngang với bè bạn khu vực và quốc tế. Các nghệ sĩ cũng đề đạt nguyện vọng được Ðảng, Nhà nước tạo điều kiện hơn nữa để sân khấu có thể phát huy được giá trị và sức mạnh trong cuộc sống hôm nay.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn tình cảm của các nghệ sĩ, đồng thời nhấn mạnh, từ xưa đến nay, văn học nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng luôn đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước. Ðể tiếp nối truyền thống đó, những người làm sân khấu cần phát huy hơn nữa vai trò, sứ mệnh của mình. Chủ tịch nước ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của các nghệ sĩ sân khấu và khẳng định thời gian tới Ðảng, Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề đào tạo lực lượng trẻ kế cận của ngành sân khấu cũng như việc giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống tới bạn bè quốc tế. Chủ tịch nước chúc Ðại hội VIII của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thành công rực rỡ, bày tỏ tin tưởng với tài năng, tâm huyết của các nghệ sĩ, sân khấu Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ để đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn Nhân dân