Chợ hoa Xuân Mỹ Tho chiều 30 Tết, nỗi buồn của người bán hoa

(THTG) Chợ hoa Xuân tại khu quảng trường tỉnh Tiền Giang có 450 lô kinh doanh hoa, cây kiểng với chủng loại rất phong phú và đa dạng. Theo các hộ buôn bán, giá các loại hoa kiểng năm nay không tăng so với năm ngoái, nhưng tình hình mua bán có nhiều diễn biến khó lường. Sức tiêu thụ có tăng vào một số ngày 27, 28, 29 Tết. Tuy nhiên sức mua trong ngày 30 Tết giảm mạnh. Theo quy định của Ban tổ chức thì các hộ kinh doanh hoa kiểng phải trả lại mặt bằng trước 12 giờ để Công ty Công trình Đô thị tiến hành dọn dẹp vệ sinh.

vlcsnap-2023-01-21-16h54m57s793.png

vlcsnap-2023-01-21-16h55m54s746.png

Chiều 30 Tết, chợ hoa vẫn diễn ra rất nhộn nhịp, đa số là những người bận rộn tranh thủ mua vét ở phiên chợ cuối. Ảnh: Bá Thủy

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên THTG, lúc 15 giờ chiều 30 Tết (tức đã quá thời gian quy định và chỉ còn khỏang 2 tiếng nữa là kết thúc phiên chợ hoa) các loại hoa kiểng vẫn còn rất nhiều. Theo ghi nhận của phóng viên dù cảnh mua bán vẫn còn diễn ra khá nhộn nhịp, tuy nhiên đây phần lớn là những người bận rộn tranh thủ để mua vét ở phiên chợ cuối cùng. Đương nhiên, giá cả ở phiên chợ chiều 30 Tết phần lớn là bán xổ xả hàng… nên giá không cao. Cụ thể, vạn thọ loại đẹp chỉ còn khoảng 80.000đ 1 căp thay vì 150.000đ như những ngày trước đó.

Cũng theo ghi nhận, lượng hoa vạn thọ, cúc và một số loại hoa khác như mào gà, cát tường, cúc Đà Lạt còn tồn đọng nhiều nhất.

vlcsnap-2023-01-21-16h55m03s361.png

vlcsnap-2023-01-21-16h56m04s146.png

vlcsnap-2023-01-21-16h56m39s792.png

Các loại hoa còn tồn đọng rất nhiều. Ảnh: Bá Thủy

Ở các dãy mua bán mai và kiểng, tình hình cũng không khá hơn. Theo quan sát, lượng mai còn rất nhiều. Một số hộ đã bắt đầu cưa bớt nhánh để vận chuyển về.

Nguyên nhân theo các hộ trồng hoa kiểng, năm nay do tình hình dịch bệnh được kiểm soát, số người trồng hoa kiểng nhiều với số lượng lớn, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, vì vậy các mặt hàng hoa kiểng bán chậm hơn so với những năm trước đây.

Nhiều chủ người kinh doanh hoa kiểng cho rằng chính sức ép trả lại mặt bằng cho ban tổ chức cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng người kinh doanh hoa kiểng phải vội bán giá rẻ. Nhiều chủ kinh doanh đóng góp ý kiến: Nếu như chợ hoa Xuân không ảnh hưởng đến hoạt động tại Quảng trường tỉnh Tiền Giang, thì nên để Chợ hoa Xuân kéo dài thêm trong những ngày Tết. Qua đó sẽ giải quyết thêm một số hoa, kiểng còn tồn động chưa tiêu thụ hết. Khi ấy người mua cũng không còn chờ đợi giá rẻ trước thời điểm giao thừa.

Công Luận