- Tiền Giang đóng cống Nguyễn Tấn Thành để ngăn mặn vào trưa 8-5. - ĐBSCL tiếp tục có mưa, giúp hàng trăm héc-ta lúa, rau màu được \"giải khát\" sau nhiều tháng khô hạn. - Đấu giá thành công 3.400 lượng vàng với giá 86,05 triệu đồng/lượng. - Cả làng \'vỡ hụi\' tiền tỷ vì niềm tin tình làng nghĩa xóm ở Yên Phong, Bắc Ninh. - Đường sắt thiệt hại hơn 50 tỷ đồng do sạt lở hầm Bãi Gió. - Cựu trưởng Phòng tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam bị truy nã. - AstraZeneca sẽ thu hồi vaccine Covid-19 toàn cầu. - HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với UBND tỉnh về quy hoạch sử dụng đất gắn với mời gọi đầu tư. - Công an tỉnh Kandal Campuchia tặng nước uống cho người dân Gò Công Đông. - Lễ hội trái cây tỉnh Tiền Giang diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 17/6-19/6/2024, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho...

Chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Tối 31/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế tại tiệc chiêu đãi

Tham dự và chủ trì buổi lễ có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,  Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân,

Cùng tham dự còn có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo, đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Về phía khách mời có các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý – những người bạn thân thiết – đã tới dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này mở đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trong 71 năm qua, nhân dân Việt Nam đã kiên cường vượt qua khó khăn, thử thách để giữ vững độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất Tổ quốc; nỗ lực thực hiện Đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề do chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình; phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng, bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs); chính trị – xã hội ổn định vững chắc; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế quốc tế của đất nước không ngừng được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội tốt hơn trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng; khoa học công nghệ phát triển mạnh, bước vào làn sóng công nghiệp lần thứ 4 với những tiến bộ vượt bậc, sáng tạo đột phá. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai, dịch bệnh, sử dụng nguồn nước… là những thách thức toàn cầu trở nên ngày càng trầm trọng, khó dự báo.

Trong bối cảnh đó, nhân dân Việt Nam tiếp tục chung sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ vận hội, huy động mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016 – 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, thực hiện những đột phá về cơ chế, chính sách và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Huy động mọi nguồn lực, sáng tạo của người dân, doanh nghiệp. Phát huy dân chủ đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Quyết tâm xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở coi hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và cùng phát triển là điểm tương đồng và là mẫu số chung trong quan hệ đối ngoại, Việt Nam đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các quốc gia, bạn bè trên thế giới, nhất là tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, thân tình với các nước láng giềng chung đường biên giới; cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết; làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các nước bạn bè truyền thống; đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, ủng hộ giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế, các đối tác bạn bè quốc tế dành cho Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trong bài phát biểu đáp từ, Ngài El Houcine Fardani, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngài El Houcine Fardani, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam phát biểu đáp từ

Ngài El Houcine Fardani nói: Về mặt chính trị, năm nay Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỳ bầu cử Quốc hội và lãnh đạo đất nước. Chúng tôi xin một lần nữa gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khoẻ, thành công tới các vị lãnh đạo nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi giành độc lập, Việt Nam đã phải rất nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh. Kể từ ngày tuyên bố độc lập bảy mươi mốt năm về trước, nhân dân Việt Nam đã không từ bỏ mục tiêu thống nhất đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, và vượt qua lạc hậu, mù chữ, đói nghèo. Với tinh thần quật cường, bất khuất và quyết tâm sắt đá, nhân dân Việt Nam đã đứng lên, vượt qua những thử thách này.

Ba mươi năm trước, Đại hội Đảng lần thứ VI của Việt Nam đã thông qua đường lối Đổi mới. Công cuộc đổi mới về chính trị và kinh tế bắt đầu từ năm 1986 đã nhanh chóng đưa đất nước từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một nước thu nhập trung bình, giúp hàng triệu người dân thoát nghèo. Nhờ ý chí kiên trì bền bỉ, nhân dân Việt Nam nay đã được hưởng thành quả của sự hy sinh của mình. Trong nhiều thập kỷ, Việt Nam đã giữ vị trí một trong những quốc gia tăng trưởng GDP nhanh nhất thế giới, đạt mức trung bình 5,5% mỗi năm từ năm 1990 và 6,4% trong những năm 2000. Năm 2015, kinh tế Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng ở mức 6,7%. Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2015, tổng FDI vào Việt Nam đạt hơn 24,1 tỷ USD và thương mại đạt 328 tỷ USD.

Theo Ngài El Houcine Fardani, công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam trong 3 thập kỷ vừa qua đã thành công rực rỡ. Kinh nghiệm của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia đang phát triển khác, là minh chứng cho nỗ lực vượt qua sự lạc hậu. Nhờ chính sách đối ngoại độc lập, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ, Việt Nam nay đóng vai trò tích cực trong khu vực và trên trường quốc tế, góp phần giữ gìn hoà bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam đã đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế qua nhiều hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hàn Quốc và TPP. Đồng thời, Cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành ngày 31/12/2015 cũng sẽ tạo nhiều cơ hội cho đất nước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Ngài El Houcine Fardani bày tỏ: Dù đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội đáng chú ý trong 30 năm đổi mới, Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức kinh tế và môi trường. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với đội ngũ lãnh đạo mới, Việt Nam sẽ thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và sẽ tiếp tục đạt nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng, phát triển và hiện đại hoá đất nước, hướng tới một tương lai tươi sáng cho nhân dân Việt Nam. Cộng đồng quốc tế cam kết ủng hộ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội.

Cuối cùng, Ngài El Houcine Fardani khẳng định quyết tâm phát triển hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và các quốc gia và tổ chức quốc tế đại diện ở đây, trên cơ sở hợp tác tích cực và hiệu quả vì lợi ích chung./.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*