Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương rực vàng xứ Nghệ

Kể từ ngày cánh đồng hoa hướng dương hơn 30ha nở rộ, rất đông du khách và hàng trăm đôi uyên ương đến đây tham quan và chụp ảnh cưới.

Cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ

Những ngày này, huyện miền núi Nghĩa Đàn, Nghệ An thu hút rất nhiều du khách từ các nơi đổ về để chiêm ngưỡng hoa hướng dương đang nở rộ. Cánh đồng hoa hướng dương này nằm ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) dọc theo đường Hồ Chí Minh.

Hoa hướng dương có mặt tại Nghĩa Đàn từ năm 2010 do Tập đoàn TH trồng để tạo thức ăn cho trang trại bò sữa ở đây. Ý tưởng trồng cây hướng dương làm nguyên liệu phục vụ đàn bò sữa xuất phát từ các nghiên cứu của các nhà khoa học và các kỹ sư nông nghiệp.

Năm 2010, những hạt giống hướng dương đầu tiên được gieo trồng khảo nghiệm. Qua mùa đầu tiên cho thấy, cây hoa hướng dương đã thích ứng tốt với vùng đất Nghĩa Đàn. Kết quả là đến hôm nay, mảnh đất miền Tây xứ Nghệ này đã có cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.

Những ngày đầu tháng 12 này, hàng ngàn du khách từ Hà Nội, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Huế, TP Hồ Chí Minh…không quản ngại đường xá xa xôi đã đổ về để chiêm ngưỡng. thậm chí, có cả du khách nước ngoài.

Nhiều du khách đã đến chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương

Nhiều đôi uyên ương cũng đã đến đây để ghi lại những hình ảnh cưới đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Nguồn Quê hương