Thứ Tư, 14/5/2025 19:58
*** Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. * Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. * Sở Nông nghiệp và Môi trường Tiền Giang tổng kết dự án sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao. * Xã Mỹ Hội huyện Cái Bè khởi công xây dựng cầu Kênh Kháng Chiến. * Công an xã Yên Luông huyện Gò Công Tây tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy. * Thị trấn Bình Phú huyện Cai Lậy bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. * Thành phố Mỹ Tho khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới. * Thị ủy Cai Lậy trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên ở xã Nhị Quý đợt 19/5. * Xã Thạnh Mỹ huyện Tân Phước ra quân tổng vệ sinh môi trường. * Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3 năm 2025. * Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các vụ hàng giả nghiêm trọng với quy mô lớn cho thấy có sự buông lỏng trong công tác quản lý. * Vietnam Airlines chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang nhà ga T3 từ ngày 17-5. * Phát hiện 2 người đàn ông tử vong ở huyện Bình Chánh, 1 người bị đâm và 1 người treo cổ gần đó, Công an đang vào cuộc điều tra. * Bộ Công an bắt tạm giam nguyên Cục Trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng 4 đồng phạm. * Cà Mau: Sắp bỏ cấp huyện nhưng huyện U Minh vẫn tổ chức 2 đoàn đi học tập kinh nghiệm ở Côn Đảo. * Nhiều Trường Đại học mở cổng tuyển sinh sớm. * Chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vết sụt lún trên nút giao nghìn tỷ ở Nha Trang. * Hà Nội: Tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an một xã có liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô với 6 xe gắn máy. * Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ quyền chất vấn của Đại biểu HĐND đối với Chánh án, Viện trưởng. * Long An sắp có thêm khu dân cư 50.000 người gần Vành đai 3 – Phía Bắc sông Bến Lức. * Trình Quốc hội giảm thuế VAT tới hết năm 2026. * Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển hơn 10.000 lao động. * Bộ Tài chính lấy ý kiến giảm 50% mức thu một loạt phí, lệ phí các thủ tục hành chính đến hết năm 2026. * Tập đoàn Bamboo Capital bị phạt 92,5 triệu đồng vì không báo cáo về trái phiếu. * 12 triệu người Việt Nam mang gene tan máu bẩm sinh. * Phát triển Hải Phòng trở thành thành phố tiêu biểu sánh vai với các nước Châu Á. * Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành kết luận thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng. * Tỷ lệ ủng hộ ông Trump bất ngờ tăng lại, người Mỹ bớt lo về suy thoái kinh tế. * Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Nga và Ukraine. * Phương Tây dọa siết trừng phạt, ông Putin nói Nga có thể tự cung tự cấp. * Nga bác bỏ phán quyết về vụ bắn rơi máy bay MH17. * Mỹ gở toàn bộ lệnh trừng phạt với Syria. * Mỹ và Saudi Arabia ký kết thỏa thuận vũ khí lớn nhất lịch sử, gần 142 tỷ USD.

Cảnh tượng như phim khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc

Một cơn bão cát nghiêm trọng quét qua thủ đô Bắc Kinh và một số khu vực Đông Bắc Trung Quốc lần thứ tư trong vòng một tháng, khiến người dân phải ở trong nhà do tình trạng ô nhiễm bụi nghiêm trọng.

  Các ảnh chụp cho thấy thủ đô Trung Quốc chìm trong đám mây bụi màu cam vào ngày 10-4, mù mịt trong lớp sương bụi dày đặc trong ngày hôm nay. Trên mạng xã hội Weibo, một người so sánh cơn bão với bộ phim khoa học viễn tưởng “Blade Runner”, kêu gọi mặc đồ bảo hộ khi ra ngoài.

Chính quyền Bắc Kinh yêu cầu trẻ em và người cao tuổi ở trong nhà, còn người trưởng thành khỏe mạnh được khuyên hạn chế hoạt động ngoài trời. Người dân cũng được nhắc nhở đóng cửa sổ và đeo khẩu trang.

Đài Quan sát khí tượng Bắc Kinh cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh và xoáy thuận nhiệt đới, Bắc Kinh trong hai ngày 10 và 11-4 có gió giật mạnh và bão cát, tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km.

Cảnh tượng như phim khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc một lần nữa hứng chịu bão cát vào ngày 10-4. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cảnh tượng như phim khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Gió ở Bắc Kinh rất mạnh vào ban ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vào ngày 10-4, chỉ số chất lượng không khí tăng vọt lên mức “ô nhiễm nghiêm trọng”, theo Trung tâm Giám sát Môi trường và Sinh thái TP Bắc Kinh.

Cơ quan này cho biết mật độ bụi mịn PM10 ở hầu hết các khu vực thủ đô là khoảng 200 μg/m3. Đến 20 giờ ngày 10-4 (giờ địa phương), mật độ bụi mịn PM10 tăng từ 400 μg/m3 lên 1.321 μg/m3 trong một giờ, đạt mức ô nhiễm nghiêm trọng cấp 6.

Do đó, Đài Quan sát khí tượng Bắc Kinh nâng cấp và phát tín hiệu cảnh báo bão cát lên cấp độ màu vàng.

Đến 22 giờ ngày 10-4, mật độ bụi mịn PM10 chạm mức 1.384 μg/m3 và tiếp tục duy trì ở mức rất cao 1.000 μg/m3 vào ban đêm.

Đến 8 giờ ngày 11-4, nồng độ bụi mịn PM10 là 1.102 μg/m3, đạt mức độ ô nhiễm nghiêm trọng.

Cảnh tượng như phim khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Chùa Lạt Ma ở Bắc Kinh, chìm trong bão cát vào tối 10-4. Ảnh: China News

Bão cát lần này bắt nguồn từ phía Nam Mông Cổ, sau đó di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng hầu hết các khu vực phía Bắc sông Trường Giang. Các khu vực khác bị ảnh hưởng bao gồm Tân Cương, Nội Mông, Cam Túc, Ninh Hạ, Sơn Tây, Hà Bắc, Thiên Tân, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, An Huy và Hồ Bắc.

Các chuyên gia khí tượng dự báo sẽ kết thúc vào tối 11-4.

Cảnh tượng như phim khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Bắc Kinh bị bao phủ bởi cát và bụi mịn. Ảnh: Sohu

Theo Cục Khí tượng Bắc Kinh, từ ngày 1-3 đến ngày 9-4, Bắc Kinh hứng chịu 3 đợt bão cát. Trận bão cát mới nhất là trận bão thứ tư kể từ ngày 10-3 và là trận thứ tám kể từ đầu năm, theo truyền thông địa phương.

Theo Trung tâm giám sát môi trường và sinh thái TP Bắc Kinh, cơn bão cát nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay xảy ra vào ngày 22-3. Khi đó, nồng độ PM10 tại Bắc Kinh đạt 1.667 μg/m3 vào lúc 6 giờ.

Cảnh tượng như phim khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc - Ảnh 5.

TP Đại Đồng, Sơn Tây, mịt mù vì bão cát. Ảnh: Sohu

China News dẫn lời một số chuyên gia cho rằng mùa xuân là đỉnh điểm của hiện tượng bão cát do thượng nguồn các con sông (nơi có trữ lượng cát lớn) đón lượng mưa thấp, trong khi nhiệt độ cao và gió mạnh.

Bắc Kinh thường xuyên bị bão cát tấn công vào mùa xuân do hoạt động công nghiệp gia tăng và nạn phá rừng nhanh chóng khắp miền Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết theo màu sắc để phân chia cấp độ, với màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


*