Cái Bè trồng hơn 20 hecta thơm son, khóm phụng cung ứng thị trường Tết

(THTG) Tết Mậu Tuất 2018, nông dân huyện Cái Bè trồng hơn 20 hecta thơm son và khóm phụng để phục vụ nhu cầu trái cây chưng Tết, tập trung nhiều nhất ở các xã: Tân Hưng, Tân Thanh, Mỹ Lợi A, Mỹ Tân, Mỹ Đức Tây.

vlcsnap-2018-01-25-09h42m25s698

vlcsnap-2018-01-25-09h44m27s211

Nông dân dùng lá che nắng, bảo đảm trái bán ra thị trường được đẹp nhất.

Theo các nông dân chuyên trồng hai loại cây này cho biết, từ lúc trồng đến khi thu hoạch trái phải mất khoảng 10 tháng, trong đó từ khoảng tháng 2 âm lịch là bắt đầu trồng con giống, đến tháng 8 âm lịch tiến hành xử lý để cây ra hoa bằng cách dùng khí đá hòa tan với nước tưới lên cây. Tết năm nay, thương lái đến tận vườn đặt cọc thu mua thơm son với giá từ 12 – 14 ngàn đồng/trái, còn khóm phụng có giá từ 20 – 30 ngàn đồng/trái. Với giá này, một công trồng thơm son, khóm phụng sau khi trừ chi phí nông dân còn lãi hơn 15 triệu đồng.

vlcsnap-2018-01-25-09h43m43s506

Thơm son, khóm phụng rất được ưa chuộng trên mâm ngũ quả ngày tết.

Trong vài năm gần đây, phong trào trồng thơm son, khóm phụng bán vào dịp Tết được nông dân huyện Cái Bè đầu tư. Nhờ trồng hai loại cây kiểng này mà nhiều gia đình đã thoát được nghèo, vươn lên khá giàu.

Trái thơm son, khóm phụng rất đẹp nên nhân dân ưa chuộng mua về chưng trên mâm ngũ quả ngày Tết, góp phần làm đẹp thêm đời sống vật chất và văn hóa tinh thần trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

                                                                             Thành Danh