Bệnh viện Quân y 120 họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập

(THTG) Ngày 28/4, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Quân khu 9 họp mặt truyền thống kỷ niệm 40 năm thành lập (30/4/1977-30/4/2017) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch Nước.

Dự Lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9; ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

1

Ra đời trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà tiền thân là Đội phẫu thuật phục vụ Tiểu đoàn 261, qua các thời kỳ chiến đấu, trong mọi điều kiện khó khăn gian khổ, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ Bệnh viện Quân y 120 luôn nêu cao tinh thần y đức, hết lòng hết sức phục vụ thương bệnh binh. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bệnh viện tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ thu dung, điều trị thương bệnh binh, đối tượng chính sách các tỉnh Bắc Sông Tiền và làm nghĩa vụ Quốc tế trên đất bạn Campuchia, điều trị bệnh lao, bệnh tâm thần cho bộ đội trong toàn Quân khu, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng bị thiên tai lũ lụt, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 120 được đầu tư xây dựng theo hướng chính quy, hiện đại, không ngừng phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị và trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám điều trị bệnh cho thương, bệnh binh, đối tượng chính sách và nhân dân trong khu vực. Bệnh viện có đầy đủ các chuyên khoa Cấp cứu, Nội, Ngoại, Sản, Cận lâm sàng, Răng – Hàm -Mặt, Tai – Mũi – Họng, Lây nhiễm, Ung bướu. Bệnh viện còn triển khai thêm Khoa Chấn thương chỉnh hình, đơn vị Thận nhân tạo và đơn vị Đột quị. Với những thành tích nổi bật liên tục trong nhiều năm liền, Bệnh viện Quân y 120 vinh dự được Chủ tịch Nước tặng “Huân chương Lao động hạng Ba” vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Khánh Hồng