Bản giao hưởng về tinh thần cách mạng và tình yêu quê hương, đất nước

      Tối 7/11, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Việt - Nga”, nhân kỷ niệm 94 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917- 2011), 61 năm thiết lập quan hệ Việt - Xô (1950 - 2011) và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga (2001 - 2011). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Chương trình có sự tham gia phối hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông HTV, Công ty TNHH Hoàng Gia Trang, Công ty CP đầu tư xây lắp Dầu khí IMICO, Công ty CP phát triển Địa ốc Cienco 5.

 

 Tiết mục “Ca ngợi Tổ quốc” mở màn cho chương trình


Tham dự Chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội, Đại sứ quán Nga tại Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Việt - Nga” là một hoạt động thiết thực nhằm góp phần làm sáng mãi con đường Tháng Mười Nga – con đường dẫn nhân dân lao động tới độc lập, tự do, hạnh phúc.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS. TS Nguyễn Viết Thảo, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: Cách đây 94 năm, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công, khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử loài người ở nước Nga và sau đó là Liên bang Xô viết.

Con đường tháng Mười Nga đã đưa nhân loại sang một trang sử mới, ở đó giấc mơ về một cuộc sống không còn bóc lột, áp bức, bất công đã trở thành hiện thực sinh động cho hàng tỷ người trên một không gian thật sự rộng lớn của địa cầu; đã dẫn dắt các dân tộc khắp năm châu vùng lên như những dòng thác đánh đổ hệ thống thuộc địa, chấm dứt chế độ thực dân và đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển mới. Dưới ánh sáng của ngọn hải đăng Tháng Mười Nga, quần chúng lao động và các lực lượng cách mạng khác đã xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở 15 quốc gia thuộc châu Âu, châu Á, châu Mỹ. .

 

 PGS. TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu khai mạc chương trình


Đối với Việt Nam, Cách mạng tháng Mười Nga là ngọn đuốc dẫn đường và tấm gương soi sáng. Trong lúc các lực lượng cách mạng trong nước bế tắc về đường lối như đang đi trong bóng đêm và sương mù, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin, ánh sáng của Cách mạng tháng Mười Nga về cho phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Nhờ vậy, ngày 3/2/1930, chính đảng tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam ra đời, đưa ra cương lĩnh, đường lối, chiến lược lãnh đạo phong trào cách mạng. 15 năm sau, trên cơ sở vận dụng sáng tạo và thành công bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên làm Cách mạng tháng Tám thành công và ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ mốc son lịch sử 1945 tiếp tục vận động theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga. Đó là con đường cách mạng nhằm bảo vệ độc lập, tự do và mang lại hạnh phúc cho quần chúng cần lao; là con đường đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc; là con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong quá trình cách mạng hơn 80 năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều vinh quang to lớn và thắng lợi vẻ vang, trước hết là nhờ kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi là một trong những cội nguồn của động lực, sức mạnh và nguồn cảm hứng; mãi mãi là ánh mặt trời chói lọi soi sáng con đường đi lên phía trước, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Giai điệu Việt - Nga” là bản giao hưởng về tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, con người của nhân dân hai nước Việt Nam, Liên bang Nga. Đây cũng là bản hợp ca ca ngợi mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn toàn diện và đối tác chiến lược Việt – Nga qua lớp giai điệu nồng nàn, hùng tráng của những bài ca bất hủ: Ca ngợi Tổ quốc, Nước Nga – Tổ quốc tôi, Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Đỉnh núi Lê – Nin, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Mùa xuân từ những giếng dầu, Tiếng đàn Balalaica, Chiều Hồ Gươm, Chiều Matxcơva, Khúc ca ban chiều, Đợi anh về, Đôi bờ, Người mẹ của tôi, Lòng mẹ, Ngày mùa, Cuộc sống ơi! Ta mến yêu người, Cánh đồng Nga, Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng, Thời thanh niên sôi nổi, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Giờ này anh ở đâu, Nụ cười, Đồng đội… qua sự thể hiện của các nghệ sỹ, ca sỹ: NSND Trần Hiếu, NSƯT Ngọc Khang, NSƯT Thái Bảo, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Đăng Dương, Mỹ Linh, Phương Uyên, Phương Anh, Ngọc Ký cùng các tiết mục của Đoàn Nghệ thuật Binh chủng Tăng thiết giáp, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà Văn hóa Việt - Nga Vietsopetro và các em thiếu nhi Nhà Văn hóa quận Ba Đình (Hà Nội).

Chương trình “Giai điệu Việt - Nga” sẽ được phát lại trên kênh VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h00 ngày 20/11/2011.