Hội LHPN sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(THTG) Ngày 17/5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

vlcsnap-2018-05-17-15h08m51s611

vlcsnap-2018-05-17-15h08m34s138

Quang cảnh hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Việt Bình

Qua 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm từ tỉnh đến cơ sở, đã góp phần đa dạng nội dung và hình thức hoạt động. Nổi bật, Hội LHPN đã triển khai, phát động 100% chi, tổ hội tham gia gửi tiết kiệm với số tiền trên 109 tỷ đồng; có trên 304.000 hội viên, phụ nữ thuộc 8.000 tổ tham gia tiết kiệm, với số tiền trên 34 tỷ đồng. Ngoài ra, hội LHPN các cấp còn phát triển mới 27 tổ hủ gạo tình thương, với 526 thành viên; 16 tổ nuôi heo đất; 23 nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế hộ gia đình; 45 tổ góp vốn xoay vòng,… Thông qua các mô hình tiết kiệm đã trích 395,8 triệu đồng, giúp cho 286 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng hũ gạo tình thương góp được trên 43.000 kg gạo, giúp cho trên 3.800 hội viên nghèo.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên hội phụ nữ còn đóng góp xây dựng 392 mái ấm tình thương, tổng trị giá trên 16 tỷ đồng. Riêng Hội LHPN tỉnh cũng đã tặng 755 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường.

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018, đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng và chỉ tiêu công tác hội hàng năm.

vlcsnap-2018-05-17-15h11m31s088

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt. Ảnh: Việt Bình

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng 37 bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 – 2018.

Hồng Tuyến