Gò Công Tây thực hiện hơn 1.000 hecta cánh đồng lớn vụ đông xuân 2017 – 2018

(THTG) Trong vụ lúa đông xuân 2017 – 2018, nông dân huyện huyện Gò Công Tây xuống giống hơn 10.000 hecta, năng suất đạt bình quân hơn 7 tấn/hecta; trong đó nông dân đã liên kết với các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh tổ chức sản xuất 1.170 hecta theo mô hình cánh đồng lớn.

Still0416_00003Still0416_00000

Thu hoạch lúa đông xuân ở Gò Công Tây. Ảnh: Quốc Nhậm

Các hình thức liên kết sản xuất cánh đồng lớn gồm: phương thức có đầu tư giống, vật tư nông nghiệp và thu mua lại sản phẩm; phương thức chỉ ký hợp đồng và thu mua lúa theo giá thị trường, không đầu tư giống và vật tư nông nghiệp; phương thức ký biên bản ghi nhớ đầu vụ và thu mua lúa vào cuối vụ.

Có 05 doanh nghiệp tư nhân tham gia liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn với nông dân gồm: Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang, Công ty HK, Trạm Trồng trọt – Bảo vệ Thực vật… cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn trên các địa bàn.

Still0416_00001

Tham gia mô hình cánh đồng lớn giúp bà con nông dân an tâm về đầu ra sản phẩm. Ảnh: Quốc Nhậm

Theo đánh giá chung, mô hình liên kết cánh đồng lớn mang lại cho cả nông dân và doanh nghiệp những lợi ích to lớn về nhiều mặt, bà con rất an tâm về đầu ra, không ngại điệp khúc “trúng mùa, rớt giá” như trước. Đây chính là cơ sở thực tế để các địa phương và bà con nông dân tiếp tục mở rộng việc liên kết sản xuất cánh đồng lớn trong vụ hè thu năm 2018 cũng như những năm tiếp theo. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm 2018, Gò Công Tây có 1.570 hecta tham gia mô hình cánh đồng lớn, trên địa bàn 11 xã của huyện.

Kiều Tước Nguyên