Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 27/3, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang về giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của trường giai đoạn 2018-2020.

vlcsnap-2018-03-28-08h27m00s942

Quang cảnh buổi làm việc của chủ tịch UBND tỉnh với trường ĐH Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Trãi qua 12 năm hình thành và phát triển, đến nay bộ máy Trường Đại học Tiền Giang có 20 ngành học trình độ đại học. Cán bộ, giảng viên đạt chuẩn, năng lực giảng dạy và phong cách đạt các yêu cầu. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động mang lại trong thời gian qua chưa xứng tầm với tiềm năng bộ máy và cơ sở vật chất hiện có, nên Hội đồng trường kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh các vấn đề cốt lõi như: tinh gọn bộ máy lãnh đạo, thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sinh viên và cộng đồng; thành lập Trường sư phạm thực hành, Trường THPT chất lượng cao; có cơ chế hỗ trợ viên chức nghiên cứu, nâng cao trình độ tiến sĩ; có giải pháp tăng nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu,.…

vlcsnap-2018-03-28-08h29m04s253

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Long

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận các kiến nghị của Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang và cho biết Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn xem trọng nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đào tạo nguồn lao động có tay nghề chuyên môn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chính vì vậy, cùng với cơ chế, chính sách của tỉnh, ông đề nghị Trường Đại học Tiền Giang cần tiếp tục phát huy sự đoàn kết, chủ động đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, tự chủ, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế.

Kim Nữ